Cục Hải quan An Giang 'xin' giảm án cho 28 cán bộ ăn hối lộ

08/06/2016 07:19 GMT+7

Cục Hải quan An Giang vừa kiến nghị xem xét lại trách nhiệm hình sự của 28 nguyên cán bộ hải quan trong một vụ án buôn lậu, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đưa hối lộ, dự kiến xét xử vào hôm nay 8.6.

Cục Hải quan An Giang vừa có công văn gửi TAND và Viện KSND TP.HCM kiến nghị xem xét lại trách nhiệm hình sự của 28 nguyên cán bộ hải quan trong vụ án buôn lậu, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đưa hối lộ... xảy ra tại Công ty CP thực phẩm công nghệ Sài Gòn.
Ngày 14.1.2016, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM có kết luận điều tra vụ án. Ngày 15.4.2016, Viện KSND TP.HCM đã ban hành cáo trạng trong đó truy tố 28 nguyên công chức Cục Hải quan tỉnh An Giang ra trước TAND TP.HCM để xét xử về tội "lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ", với khung phạt từ 10 - 15 năm tù. Vụ án dự kiến được đưa ra xét xử vào hôm nay.
Theo cáo trạng, tháng 9.2013, Đội kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Nam thuộc Cục Điều tra chống buôn lậu - Tổng cục Hải quan kiểm tra 2 container của Công ty CP thực phẩm công nghệ Sài Gòn (trụ sở P.Bến Thành, Q.1) do Lê Dũng làm giám đốc, ghi trong tờ khai xuất khẩu mặt hàng thuốc lá điếu, số lượng 3.000 thùng, trị giá hơn 23 tỉ đồng. Tuy nhiên, kết quả kiểm tra thực tế xác định hàng chứa trong 2 container trên là 20.000 kg gạo trắng, trị giá 190 triệu đồng. Cơ quan điều tra xác định đây là vụ lập hồ sơ mua bán, xuất khẩu hàng hóa giả tạo để chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng tiền hoàn thuế.
28 bị can trong vụ án là cán bộ, công chức tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Khánh Bình (tỉnh An Giang), trong đó có nguyên Chi cục trưởng Nguyễn Văn Biên bị cáo buộc có hành vi chỉ đạo ký khống 92 tờ khai hải quan hàng hóa xuất khẩu mặt hàng thuốc lá để nhận hơn 265 triệu đồng; nguyên Phó chi cục trưởng Thái Thanh Nguồn và Nguyễn Phi Công chỉ đạo ký khống 120 tờ khai để nhận gần 117 triệu đồng...
Trong văn bản kiến nghị, Cục Hải quan An Giang cho rằng việc phát hiện điều tra và khởi tố vụ án ban đầu do chính ngành hải quan thực hiện và ngăn chặn. Bên cạnh đó, quá trình điều tra, cán bộ công chức hải quan đã cung cấp kịp thời, đầy đủ hồ sơ và tài liệu liên quan đến vụ án. Thiệt hại cụ thể tại vụ án chưa xảy ra. Số tiền thuế giá trị gia tăng của 92 tờ khai xuất khẩu thuốc lá vẫn chưa được hoàn cho doanh nghiệp.
Do đó, Cục Hải quan An Giang cho rằng về mặt hậu quả là chưa gây thất thoát, thiệt hại cho ngân sách. Bên cạnh đó, một số cán bộ công chức thừa hành (kiểm tra, giám sát) chỉ thực hiện theo chỉ đạo của lãnh đạo cấp đội, hoàn toàn không tham gia bàn bạc, không biết gì về tỷ lệ ăn chia và cũng không liên hệ trực tiếp với doanh nghiệp để nhận tiền. Đặc biệt, có công chức chỉ ký xác nhận từ 1 - 4 tờ khai và số tiền nhận trực tiếp không lớn nhưng đều bị khởi tố với khung hình phạt từ 10 - 15 năm tù là quá nặng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.