Ép buộc người khác đi xin ăn sẽ bị khởi tố

29/12/2014 06:30 GMT+7

Ông Lê Chu Giang, Trưởng phòng Bảo trợ xã hội (Sở LĐ-TB-XH TP.HCM) cho biết trong ngày 28.12 có 7 người lang thang ăn xin trên địa bàn TP được đưa vào Trung tâm hỗ trợ xã hội (gọi tắt là trung tâm).

Ông Lê Chu Giang, Trưởng phòng Bảo trợ xã hội (Sở LĐ-TB-XH TP.HCM) cho biết trong ngày 28.12 có 7 người lang thang ăn xin trên địa bàn TP được đưa vào Trung tâm hỗ trợ xã hội (gọi tắt là trung tâm).

Một người ăn xin trước cổng Bệnh viện Nhiệt đới trên đường Võ Văn Kiệt, quận 5, TP.HCM 
- Ảnh: Đức Tiến 

Như vậy, trong tháng 12.2014, trung tâm đã tiếp nhận tổng cộng 230 người lang thang ăn xin. Tại đây, người lang thang ăn xin được TP hỗ trợ tiền ăn 30.000 đồng/người/ngày. Theo ông Giang, việc đưa người lang thang ăn xin vào trung tâm để chăm sóc là việc làm thường xuyên của ngành, vì khoảng 90% là đến từ các địa phương khác. Khi phát hiện những người có hành vi tổ chức, xúi giục, ép buộc người khác đi xin ăn, Sở sẽ đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, khởi tố theo quy định.

Theo Phó chủ tịch UBND TP Hứa Ngọc Thuận, người lang thang xin ăn trong quá trình ở trung tâm còn được dạy văn hóa, dạy nghề, tạo điều kiện tham gia lao động sản xuất phù hợp.           

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.