Giết bạn chỉ vì bị đuổi ra khỏi bàn nhậu

22/11/2016 16:05 GMT+7

Tức giận vì bị xúc phạm và đuổi ra khỏi bàn nhậu, Lý Cường dùng dao đâm chết một người bạn sau khi cùng nhau “đập đá" một ngày trước đó.

Hôm nay 22.11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng Lý Cường (22 tuổi) ngụ xã Hòa Lợi, huyện Châu Thành, để điều tra về hành vi “giết người”. 

Theo cơ quan điều tra, chiều 19.11, Cường ngồi nhậu với Thạch Vi Sa (28 tuổi, ngụ cùng ấp) tại nhà. Trong lúc nhậu, hai bên xảy ra cự cãi và Sa có lời nói xúc phạm, đuổi Cường ra khỏi bàn nhậu. 

Bực tức, Cường về nhà lấy con dao thủ sẵn và đi tìm Sa. Thấy Sa đang mua thuốc lá tại tiệm tạp hoá ven đường, Cường gọi lại nói chuyện thì Sa cây tầm vong đánh Cường nên Cường lấy dao mang theo đâm trúng ngực làm Sa gục chết tại chỗ.

Tại cơ quan điều tra, Cường khai cả hai là bạn thân và đều nghiện ma tuý. Đêm 18.11, cả 2 cùng nhau “đập đá”. Ngày hôm sau, Sa tổ chức tiệc nhậu, trong lúc nhậu, Cường vẫn còn “ngáo đá”  nên đã cự cãi và  bị Sa đuổi về, từ đó tức giận nên muốn giết Sa.



Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.