Hoãn phiên xử phúc thẩm vụ công an dùng nhục hình gây chết người

23/08/2016 14:20 GMT+7

Trưa 23.8, TAND cấp cao tại Đà Nẵng tuyên hoãn phiên tòa phúc thẩm vụ công an dùng nhục hình gây chết người xảy ra ở Phú Yên.

Phiên xử phúc thẩm dự kiến sẽ mở lại vào ngày 7.9.
Tại phiên phúc thẩm hôm nay (23.8), vợ của nạn nhân Ngô Thanh Kiều vắng mặt, xin hoãn phiên tòa với lý do không đủ chi phí đi lại. Nhiều luật sư, giám định viên cũng vắng mặt tại tòa và gửi đề nghị hoãn tòa. Bên cạnh đó, một bị cáo kháng cáo cũng xin hoãn phiên xử vì lý do sức khỏe.
Hội đồng xét xử cho rằng đây là vụ án phức tạp, để phiên xử được chính xác, công bằng, đầy đủ, nên quyết định hoãn phiên tòa.
Theo cáo trạng, ngày 13.5.2012, trong quá trình canh giữ, lấy lời khai Ngô Thanh Kiều (ngụ huyện Tây Hòa, Phú Yên) để điều tra vụ trộm, các bị cáo Thành, Mẫn, Quang, Huy, Quyền đã khóa tay, dùng gậy cao su đánh, không cho Kiều ăn khiến Kiều tử vong.  
Phiên sơ thẩm đã tuyên phạt nguyên phó Công an TP.Tuy Hòa thượng tá Lê Đức Hoàn 9 tháng tù treo về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
5 bị cáo cùng chịu tội dùng nhục hình gồm nguyên trinh sát Công an Tuy Hòa thiếu úy Nguyễn Thân Thảo Thành bị tuyên 8 năm tù; nguyên đội phó trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự Công an Phú Yên thiếu tá Nguyễn Minh Quyền 2 năm 6 tháng tù; nguyên thượng úy Phạm Ngọc Mẫn 2 năm 3 tháng tù; nguyên thiếu tá Nguyễn Tấn Quang 2 năm tù; nguyên trung úy Đỗ Như Huy 1 năm tù treo.
Sau đó, các bị cáo kêu oan, xin giảm án, đại diện bị hại cũng kháng cáo vì cho rằng việc điều tra, truy tố, xét xử ở cấp sơ thẩm không đúng tội danh, có dấu hiệu bỏ lọt người, lọt tội, giải quyết bồi thường không thỏa đáng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.