'Hộp sữa' vượt biên với 758 viên ma túy

30/09/2016 14:28 GMT+7

Các nghi phạm giấu 758 viên ma túy tổng hợp trong hộp sữa rồi tìm cách vượt biên, nhưng không qua được mắt lực lượng biên phòng

Ngày 30.9, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị cho hay vào lúc 19 giờ ngày 29.9, tại Khe Đá, khu vực cánh gà cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (H.Hướng Hóa, Quảng Trị), lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm thuộc Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Trị phối hợp Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo đã phá thành công chuyên án 681 L.
Số ma túy tang vật ẢNH: MẠNH HÙNG
Hai nghi phạm bị bắt quả tang là Hoàng Trung Sơn (22 tuổi, trú xã Duy Ninh, H.Quảng Ninh, Quảng Bình) và Pul Vong Xay (25 tuổi, trú bản Ka Rôn, Savanakhet, Lào). Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ 2 túi ni lông màu xanh bên trong có chứa 758 viên ma túy tổng hợp được giấu trong vỏ hộp sữa.
Mở rộng đấu tranh, lực lượng chức năng tiếp tục truy bắt nghi phạm Lê Văn Mạnh (21 tuổi, cũng trú tại xã Duy Ninh) đang “nằm vùng” tại một nhà nghỉ trên địa bàn thị trấn Lao Bảo (H.Hướng Hoá).
Mạnh được xác định là người đi cùng với Son từ Quảng Bình vào, đang chờ Son về để nhận hàng.
Lê Văn Mạnh tại cơ quan chức năng ẢNH: MẠNH HÙNG
Qua đấu tranh khai thác, cơ quan chức năng đã buộc cả 3 nghi phạm khai nhận hành vi của mình. Theo đó, Mạnh và Son bàn nhau từ Quảng Bình qua Lào mua ma túy về bán lại cho các con nghiện, còn nghi phạm người Lào được Son thuê dẫn đường và đưa qua biên giới bằng đường tiểu ngạch.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.