Khởi tố vụ án 'vây bắt lâm tặc, một cán bộ quản lý rừng bị thương'

21/03/2017 18:37 GMT+7

Theo nguồn tin của PV Thanh Niên, ngày 21.3, Công an H.Ngọc Hiển (Cà Mau) đã ra quyết định khởi tố vụ án “Chống người thi hành công vụ” trong vụ vây bắt lâm tặc, 1 cán bộ quản lý rừng bị thương.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 12 giờ ngày 7.3, Danh Dương (27 tuổi), Lê Văn Lên, Lê Thái Ngọc (con của Lên), Lê Quốc Báo, Lê Âu Vân (vợ Báo), Trần Văn Thạnh, Nguyễn Văn Tâm (21 tuổi) và 1 người chưa xác định được tên đi trên 5 phương tiện võ máy đến tiểu khu 141, thuộc Ban quản lý rừng phòng hộ Tam Giang 1 (có trụ sở ở xã Tam Giang Đông, H. Năm Căn) chặt cây rừng.

Tất cả cưa được 6 cây đước, rồi cắt ra làm nhiều khúc, mang xuống phương tiện võ máy để chạy về Chợ Thủ B (xã Tam Giang Tây, H.Ngọc Hiển). Tuy nhiên, khi chạy đến cửa Bồ Đề (xã Tam Giang Đông, H.Năm Căn) thì phát hiện võ máy của tổ tuần tra bảo vệ rừng thuộc Ban quản lý rừng phòng hộ Tam Giang 1 đang đi tuần tra, nhóm người trên tăng ga bỏ chạy.
Tổ tuần tra ra hiệu dừng nhưng 5 phương tiện trên vẫn bỏ chạy. Tổ tuần tra đuổi theo đến khu vực cách vàm Xẻo Ngang khoảng 200 m (thuộc ấp Chợ Thủ B) thì Dương và Tâm điều khiển võ máy quay ngược lại, đâm vào phương tiện của tổ tuần tra, khiến anh Hồng Văn Minh đang điều khiển phương tiện bị thương.
Làm việc với cơ quan điều tra Dương, Lên, Thạnh thừa nhận hành vi của mình. Hiện Tâm và Dương đã đi khỏi địa phương.
Vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.

tin liên quan

Vây bắt lâm tặc, 1 cán bộ quản lý rừng bị thương
Ngày 10.3, ông Nguyễn Quốc Em, Trưởng Ban quản lý rừng phòng hộ Tam Giang 1 (H.Ngọc Hiển, Cà Mau) xác nhận lực lượng làm nhiệm vụ của đơn vị bị nhóm lâm tặc tấn công khiến một cán bộ bị thương.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.