Lừa chạy vào trường công an chiếm đoạt hơn 10 tỉ đồng

06/01/2016 08:00 GMT+7

Điệp, Quân đã lấy các quyết định tiếp nhận cán bộ, mẫu giấy báo nhập học của các trường công an trên mạng rồi điền thông tin, scan con dấu, chữ ký, tạo thành hồ sơ nhập học giả nhằm lừa đảo, chiếm đoạt hơn 10 tỉ đồng.

Điệp, Quân đã lấy các quyết định tiếp nhận cán bộ, mẫu giấy báo nhập học của các trường công an trên mạng rồi điền thông tin, scan con dấu, chữ ký, tạo thành hồ sơ nhập học giả nhằm lừa đảo, chiếm đoạt hơn 10 tỉ đồng.

Ngày 5.1, Cơ quan CSĐT Công an TP.Hà Nội cho biết đã thực hiện lệnh bắt Nguyễn Văn Điệp (32 tuổi, ngụ Q.Ba Đình) và Lê Văn Quân (30 tuổi, ngụ Q.Đống Đa, TP.Hà Nội) để điều tra vụ lừa đảo xin việc, nhập học vào các trường, các đơn vị thuộc lực lượng ngành công an.
Tại cơ quan công an, Điệp khai từ tháng 2 - 11.2015 đã nhận hơn 40 bộ hồ sơ xin đi học, việc làm trong lực lượng công an. Mỗi suất đi học phải nộp 200 triệu đồng, còn mỗi suất đi làm nộp 300 triệu đồng. Khi nộp hồ sơ, người có nhu cầu phải ứng trước tiền phí ngoại giao 100 triệu đồng...
Để tạo lòng tin, sau khi nhận tiền phí ngoại giao, Điệp và Quân đã lấy các mẫu quyết định tiếp nhận cán bộ và mẫu giấy báo nhập học của các trường công an trên mạng internet rồi điền thông tin, sau đó scan con dấu, chữ ký, tạo thành các quyết định, giấy báo nhập học giả để giao lại cho những người có nhu cầu. Tổng cộng, Điệp và Quân đã chiếm đoạt hơn 10 tỉ đồng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.