Miền Bắc tiếp tục rét, vùng núi có nơi rét đậm

11/12/2014 09:30 GMT+7

(TNO) Sáng 11.12, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến các nơi ở phía Đông Bắc bộ, một số nơi ở phía Tây Bắc bộ và Bắc Trung bộ. Ở vịnh Bắc bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7; biển động.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương, ngày 11.12, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Tây Bắc bộ và Bắc Trung bộ, sau đó ảnh hưởng đến các tỉnh Trung Trung bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, Bắc bộ và Bắc Trung bộ có mưa vài nơi; ở các tỉnh ven biển Trung và Nam Trung bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió đông bắc trong đất liền mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4 - 5.

Ở vịnh Bắc bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9. Biển động mạnh. Khu vực bắc biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 7, giật cấp 8 - 9. Biển động mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2.

Các tỉnh miền Bắc trời tiếp tục rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Tiến Dũng

>> Có thêm không khí lạnh tăng cường, miền Bắc rét sâu hơn
>> Chiều mai, các tỉnh phía Bắc có không khí lạnh tăng cường

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.