Mưa lũ ở miền Bắc còn kéo dài và diễn biến phức tạp

16/08/2016 07:31 GMT+7

Theo thông tin tổng hợp từ các địa phương phía bắc, mưa lũ và thiên tai trong hai ngày qua đã làm 5 người chết, 3 người mất tích và 4 người bị thương.

Ông Trần Kim Phàn, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi tỉnh Hòa Bình, cho biết thống kê đến chiều 15.8, mưa lũ gây thiệt hại gần 20 tỉ đồng.
Vẫn chưa tìm thấy tung tích 2 công nhân bị lũ cuốn trôi tại đập Lương Hùng, TT.Lương Sơn, H.Lương Sơn chiều 14.8. Trong khi đó, báo cáo của Cục Quản lý đường bộ 1, Sở GTVT Điện Biên, Sở GTVT Tuyên Quang, Sở GTVT Yên Bái, Sở GTVT Thanh Hóa cho biết mưa lũ từ 11 - 14.8 đã gây ra hư hỏng tại nhiều tuyến đường ở các địa phương.

tin liên quan

Vẫn còn 7 người mất tích trong mưa lũ ở Lào Cai
Trao đổi với Thanh Niên, ông Nông Văn Hưng, Giám đốc Sở GTVT tỉnh Lào Cai, cho biết trong ngày 6.8 giao thông trên tuyến quốc lộ 4D đoạn TP.Lào Cai đi Sa Pa và sang Lai Châu đã cơ bản lưu thông trở lại.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư, lúc 13 giờ ngày 15.8, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 21,7 độ vĩ bắc và 115,3 độ kinh đông trên vùng biển ngoài khơi tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc).
Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp này có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, di chuyển theo hướng tây về phía vịnh Bắc bộ. Ở khu vực phía đông Bắc bộ từ chiều tối 16.8 có khả năng xuất hiện mưa trên diện rộng, cho đến ngày 17.8 vùng mưa lớn sẽ mở rộng ra các tỉnh Bắc bộ, bắc Trung bộ và diễn biến rất phức tạp.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.