Nổ súng 2 người chết trong xe 7 chỗ: Dùng máy rà mìn tìm đầu đạn

15/08/2014 10:00 GMT+7

(TNO) Ghi nhận tại hiện trường vụ nổ súng làm 2 người chết trong xe 7 chỗ ở khu phố Trung (phường Vĩnh Phú, thị xã Thuận An, Bình Dương) sáng 15.8, phóng viên Thanh Niên Online nhận thấy lực lượng công an đã dùng máy rà mìn để tìm đầu đạn.

(TNO) Ghi nhận tại hiện trường vụ nổ súng làm 2 người chết trong xe 7 chỗ ở khu phố Trung (phường Vĩnh Phú, thị xã Thuận An, Bình Dương) sáng 15.8, phóng viên Thanh Niên Online nhận thấy lực lượng công an đã dùng máy rà mìn để tìm đầu đạn.

>> Sau tiếng súng nổ, phát hiện 2 người chết trên xe 7 chỗ

 

 
Lỗ thủng lớn ngay kính cửa phải

Tại hiện trường, chiếc xe 7 chỗ bị đạn xuyên qua thủng 3 lỗ trên cửa kính (bên tài xế ngồi 1 lỗ).

Theo cơ quan chức năng, nhiều khả năng người bắn đã nổ 3 phát súng bằng loại súng K54.

Hai người chết ở trên xe được xác định là Bùi Thị Thời (38 tuổi, ngụ quận Gò Vấp, TP.HCM) và Đinh Khắc Tú (42 tuổi, ngụ phường Thạnh Xuân, quận 12, TP.HCM)

Sau khi xảy ra vụ việc, chiếc xe hiệu Toyota Fortuner đã tự động khóa cửa nên công an phải dùng chìa khóa phụ để mở cửa. Hiện thi thể nạn nhân vẫn chưa được đưa ra khỏi xe.


Một số hình ảnh tại hiện trường vụ nổ súng làm hai người chết

Tin, ảnh: Đỗ Trường

>> Bắt kẻ nổ súng trong quán bar
>> Tống tiền, nổ súng bắn bị thương một phó phòng cảnh sát hình sự
>> Khởi tố bị can trong vụ nổ súng ở Hải Phòng
>> Bắt khẩn cấp giang hồ nổ súng vì tranh giành đường
>> Nổ súng vì không chịu nhường đường
>> Nổ súng chặn nhóm vận chuyển hạt ươi trái phép
>> Truy đuổi, nổ súng bắt đôi vợ chồng cướp giật giữa trung tâm TP.HCM
>> Nổ súng bắt cướp giật  

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.