Phát hiện 2 vụ đưa 55 người sang Trung Quốc trái phép

Ngày 24.2, Cơ quan CSĐT Công an H.Kỳ Anh (Hà Tĩnh) tạm giữ hình sự Hoàng Thị Cảnh (47 tuổi, ngụ xã Kỳ Đồng, H.Kỳ Anh) để điều tra hành vi tổ chức đưa người vượt biên sang Trung Quốc.

Ngày 24.2, Cơ quan CSĐT Công an H.Kỳ Anh (Hà Tĩnh) tạm giữ hình sự Hoàng Thị Cảnh (47 tuổi, ngụ xã Kỳ Đồng, H.Kỳ Anh) để điều tra hành vi tổ chức đưa người vượt biên sang Trung Quốc.

Công an lấy lời khai của hai đối tượng Bình (ngoài cùng bìa phải) - Ảnh do Công an Hà Tĩnh cung cấpCông an lấy lời khai của hai đối tượng Bình (ngoài cùng bìa phải) - Ảnh do Công an Hà Tĩnh cung cấp
Chiều 23.2, trên QL1A, đoạn qua địa bàn xã Kỳ Đồng (H.Kỳ Anh), Cảnh bị bắt quả tang khi đang đưa 8 người dân ngụ tại các xã Kỳ Đồng, Kỳ Giang, Kỳ Khang (H.Kỳ Anh) đi Quảng Ninh bằng xe ô tô mang BS 38B-004.59, thuê của ông Nguyễn Hữu Hòa (37 tuổi, ngụ xã Phù Việt, H.Thạch Hà, Hà Tĩnh) sang Trung Quốc lao động bất hợp pháp.
Bước đầu, Cảnh khai do từng có thời gian làm việc tại tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) nên có nhiều mối quen biết tại đây. Tháng 1.2016, sau khi về nước, Cảnh lôi kéo, tổ chức cho những người này vượt biên trái phép sang Trung Quốc và thu 5 triệu đồng/người.
Cùng ngày, Công an H.Hậu Lộc (Thanh Hóa) ra quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Hào (45 tuổi, ngụ xã Minh Lộc, H.Hậu Lộc) để điều tra, làm rõ hành vi lôi kéo, tổ chức đưa người đi nước ngoài trái phép.
Trước đó, Công an H.Hậu Lộc phát hiện và tạm giữ 3 xe ô tô đang chở 47 lao động ở các xã ven biển H.Hậu Lộc đi xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc. Những lao động trên khai nhận đang trên đường xuất cảnh sang Trung Quốc làm thuê theo lời rủ rê, lôi kéo của Hào.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.