Thi thể nạn nhân kẹt cứng trong thang máy tự chế

20/06/2016 16:34 GMT+7

Vào khoảng 10 giờ ngày 20.6, tại KP.3, P.Thống Nhất, TP.Biên Hòa (Đồng Nai) xảy ra vụ tai nạn thang máy khiến một người tử vong.

Nạn nhân là ông Trần Ngọc Tuấn (56 tuổi). Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, người dân nghe thấy tiếng động lớn cùng tiếng kêu cứu thất thanh phát ra từ nhà ông Tuấn.
Khi người dân chạy lại xem thì phát hiện ông Tuấn bị chiếc thang máy (dạng tự chế, có hình hộp, được nối với cáp và mô tơ để vận chuyển hàng hóa lên xuống) kẹp vào đầu, cổ, đã tử vong.
Nhận được tin báo, các lực lượng chức năng đã có mặt khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Do thi thể ông Tuấn bị kẹp quá chặt nên cơ quan chức năng phải dùng cưa sắt cắt chiếc thang máy mới đưa được thi thể nạn nhân ra ngoài.
Theo lực lượng chức năng, đây là một vụ tai nại tại nhà trong lúc làm việc, không có dấu hiệu hình sự. Đến trưa cùng ngày (20.6), thi thể ông Tuấn đã được bàn giao cho người nhà lo hậu sự.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.