Tin thầy lang, một bé gái suýt tử vong vì bị rắn cắn

16/07/2014 14:20 GMT+7

(TNO) Ngày 16.7, bệnh viện đa khoa trung tâm tỉnh An Giang cho biết các bác sĩ Khoa nhi đã cứu sống cháu gái tên N. (13 tuổi, ngụ H. Tri Tôn, An Giang) bị loài rắn cực độc cắn.

(TNO) Ngày 16.7, Bệnh viện đa khoa trung tâm tỉnh An Giang cho biết các bác sĩ Khoa nhi đã cứu sống cháu gái tên N. (13 tuổi, ngụ huyện Tri Tôn, An Giang) bị loài rắn cực độc cắn.

Trước đó, ngày 8.6, một con rắn chàm quạp là loài rắn cực độc trên vùng Bảy Núi đã cắn ngay chân trái N. khi cháu đang ngồi chơi trong nhà. Người nhà cháu N. đưa cháu đến thầy lang trong trị nhưng nọc độc tiếp tục phát tán làm cháu hôn mê, ngừng thở.

Do thấy điều trị thầy lang trị rắn cắn không xong nên ngày 14.7 người nhà đã đưa cháu đến Bệnh viện đa khoa trung tâm tỉnh An Giang điều trị. Tại đây các bác sĩ đã tiêm huyết thanh kháng nọc rắn, cho thở máy...nên cháu N. đã hồi tỉnh, không còn tình trạng hay bị ngưng tim như trước khi nhập viện.

Thanh Dũng

>> Nhiều ca nhập viện do rắn độc cắn
>> Bị rắn độc cắn chết trong nhà nghỉ
>> Nguy hiểm do rắn độc
>> Nhiều ca nhập viện do rắn độc cắn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.