Truy tố nhóm lừa bán đồng đen

11/01/2015 04:00 GMT+7

Ngày 10.1, Viện KSND tỉnh An Giang cho biết đã hoàn tất cáo trạng truy tố các bị can Trần Văn Um (49 tuổi), Nguyễn Văn Buôl (46 tuổi, cùng ngụ xã Bình Sơn, H.Hòn Đất, Kiên Giang), Tống Hoàng Huy (41 tuổi, ngụ H.Tri Tôn, An Giang) cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 10.1, Viện KSND tỉnh An Giang cho biết đã hoàn tất cáo trạng truy tố các bị can Trần Văn Um (49 tuổi), Nguyễn Văn Buôl (46 tuổi, cùng ngụ xã Bình Sơn, H.Hòn Đất, Kiên Giang), Tống Hoàng Huy (41 tuổi, ngụ H.Tri Tôn, An Giang) cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Truy tố nhóm lừa bán đồng đenNguyễn Văn Buôl tại cơ quan điều tra - Ảnh: Ánh Tâm
Theo cáo trạng, tháng 9.2013, Um, Buôl, Huy lên kế hoạch dùng cục chì nặng 2 kg phết sơn lên giả làm đồng đen bán cho ông Lê Văn Tuấn (ngụ Bình Dương). Trong màn kịch này, Buôl tìm cách tiếp xúc với ông Tuấn và xưng là nhân viên Công ty NASA (trụ sở tại TP.HCM) chuyên mua bán đồng đen, thiên thạch với giá 10 tỉ đồng/kg. Buôl nói đang mua đồng đen cổ nếu ông Tuấn biết giới thiệu hay mua giùm sẽ được hưởng hoa hồng. Sau đó, Um gọi điện báo tin cho ông Tuấn là biết Huy ở H.Châu Phú (An Giang) có cục đồng đen đang kêu bán vài tỉ đồng. Ông Tuấn tới H.Châu Phú gặp Um, Huy xem và thử đồng đen. Thử xong, ông Tuấn tưởng là đồng đen thật nên đưa trước 50 triệu đồng đặt cọc với mục đích mua về bán lại cho Buôl kiếm lời. Ngày 20.9.2013, ông Tuấn đem 500 triệu đồng đến địa điểm nhận hàng ở H.Phú Tân (An Giang) lấy đồng đen. Thừa lúc ông Tuấn xem hàng, Huy giật túi tiền chứa 500 triệu đồng bỏ chạy. Ông Tuấn đi báo công an.
Um, Buôl, Huy bỏ trốn và bị truy nã. Tháng 5.2014, Um, Huy bị Công an tỉnh An Giang bắt giữ khi đang trốn ở quê nhà. Tháng 9.2014, Buôl bị công an bắt tại TP.HCM. Trong phi vụ lừa bán đồng đen này, Buôl chủ mưu và được chia 275 triệu đồng, phần còn lại Um và Huy chia đều nhau.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.