Tuyên dương 262 sinh viên 5 tốt và nhận giải thưởng Sao tháng giêng

08/01/2018 07:41 GMT+7

Tối 7.1, tại Hà Nội, T.Ư Hội Sinh viên VN tổ chức kễ kỷ niệm 68 năm ngày truyền thống Học sinh - Sinh viên (SV) VN.

Tối 7.1, tại Hà Nội, T.Ư Hội Sinh viên VN tổ chức kễ kỷ niệm 68 năm ngày truyền thống Học sinh - Sinh viên (SV) VN và Hội SV VN tuyên dương sinh viên đạt danh hiệu: SV 5 tốt (Học tập tốt; Đạo đức tốt; Kỹ năng tốt; Hội nhập tốt; Thể lực tốt); tập thể đạt danh hiệu: Tập thể SV 5 tốt cấp T.Ư và trao giải thưởng Sao tháng giêng năm 2017. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình; Trưởng ban Đối ngoại T.Ư Đảng Hoàng Bình Quân; Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội SV VN Lê Quốc Phong; Phó trưởng ban Dân vận T.Ư Đảng Nguyễn Văn Hùng tới dự.
Chủ tịch T.Ư Hội SV VN Lê Quốc Phong khẳng định, 68 năm qua, Hội SV VN đã khẳng định vai trò là người bạn đồng hành tin cậy của SV VN. Cho đến năm 2017, Hội SV VN đã có 285 hội SV cấp trường trên cả nước; 27 hội SV cấp tỉnh, thành phố và 9 tổ chức hội ngoài nước, tập hợp hơn 1,4 triệu SV trong và ngoài nước.
Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình ghi nhận: “Thế hệ SV VN ngày hôm nay chính là nguồn nhân lực chất lượng cao của xã hội, là lực lượng kế tục và phát huy nguồn lực trí tuệ dồi dào của đất nước, đi đầu chiếm lĩnh những đỉnh cao của khoa học, công nghệ; nắm bắt những tri thức mới của nhân loại”.
Tại lễ kỷ niệm, T.Ư Hội SV VN đã trao danh hiệu SV 5 tốt cấp T.Ư cho 124 SV đại diện 31.000 SV 5 tốt ở các cấp và 13 tập thể SV 5 tốt; tuyên dương, trao giải thưởng Sao tháng giêng cho 138 SV được lựa chọn từ các cấp hội SV VN tại 54 tỉnh, thành phố. P.Hậu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.