Chợ 14 tỉ xây xong bỏ hoang, tiểu thương tràn xuống lòng đường bất chấp biển cấm

Minh Phong
Minh Phong
15/08/2023 14:14 GMT+7

Chợ Phú Lộc ở Hải Dương đã xây dựng xong cách đây hơn 2 năm, với số vốn đầu tư từ ngân sách lên tới 14 tỉ đồng. Nhưng lạ thay, người dân địa phương không vào chợ này để kinh doanh, mà buôn bán ở khu chợ cũ nhếch nhác, thậm chí tràn ra cả lòng đường, bất chấp biển cấm.

Xót xa khu chợ hiện đại bị bỏ hoang

Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, chợ Phú Lộc thuộc dự án đầu tư xây dựng khu dân cư thương mại và chợ Phú Lộc (tại thôn Phú Lộc, xã Cẩm Vũ, H.Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương). Khu chợ này hiện tại đang bị bỏ hoang sau khi xây dựng xong cách đây hơn 2 năm.

Có mặt tại chợ Phú Lộc, PV được tận mắt chứng kiến đây thực sự là khu chợ khang trang, hiện đại. Phía ngoài cổng chợ là dãy 20 ki ốt bán hàng, phía trong là 3 dãy nhà được xây dựng kiên cố bằng bê tông, với những cột chịu lực cỡ lớn, được chia ô hàng theo nhóm ngành hàng như: rau củ quả, hàng thịt, hàng cá, hàng quần áo, hàng ăn…

Chợ 14 tỷ xây xong bỏ hoang, dân buôn bán lòng đường bất chấp biển cấm - Ảnh 1.

Chợ Phú Lộc đã được xây dựng xong cách đây hơn 2 năm

MINH PHONG

Ngoài ra còn có khu nhà điều hành của ban quản lý chợ, khu để xe, cùng các công trình phụ trợ kèm theo. Tổng diện tích chợ lên tới hàng nghìn mét vuông.

Chợ 14 tỷ xây xong bỏ hoang, dân buôn bán lòng đường bất chấp biển cấm - Ảnh 2.

Công trình đã hoàn thành nhưng không một hộ nào chuyển tới chợ Phú Lộc để kinh doanh

MINH PHONG

Chợ 14 tỷ xây xong bỏ hoang, dân buôn bán lòng đường bất chấp biển cấm - Ảnh 3.

Bên trong dãy chợ là những gian hàng bỏ trống

MINH PHONG

Tuy nhiên, hiện cả 3 dãy nhà chợ đều bỏ hoang, một số hộ tận dụng làm nơi để xe ô tô, phơi quần áo.

Chợ 14 tỷ xây xong bỏ hoang, dân buôn bán lòng đường bất chấp biển cấm - Ảnh 4.

Các gian hàng được xây dựng quy mô, bài bản nhưng vắng cảnh kẻ bán người mua

MINH PHONG

Chợ 14 tỷ xây xong bỏ hoang, dân buôn bán lòng đường bất chấp biển cấm - Ảnh 5.

Xe ô tô của người dân đỗ trong chợ

MINH PHONG

Chợ 14 tỷ xây xong bỏ hoang, dân buôn bán lòng đường bất chấp biển cấm - Ảnh 6.

Một gian hàng được người dân trưng dụng làm nơi phơi quần áo

MINH PHONG

Được biết, trước khi chợ Phú Lộc được xây dựng, người dân địa phương đã và đang kinh doanh tại khu chợ cũ được hình thành từ năm 1980, nằm trên tỉnh lộ 394C, cách chợ Phú Lộc chỉ khoảng 200 mét.

Tại khu chợ cũ, người dân buôn bán đủ loại mặt hàng, từ thực phẩm cho đến các đồ gia dụng thiết yếu, bên trong khu chợ này là những dãy nhà xập xệ, nhếch nhác, đã xuống cấp sau nhiều năm sử dụng. Thậm chí, tại chân cầu Phú Lộc, nhiều hộ kinh doanh hoa quả, thực phẩm còn tràn ra lòng đường để bán hàng, bất chấp việc cơ quan chức năng đã lắp đặt biển cấm họp chợ, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn giao thông.

Chợ 14 tỷ xây xong bỏ hoang, dân buôn bán lòng đường bất chấp biển cấm - Ảnh 7.

Người dân buôn bán dưới lòng đường bất chấp biển cấm họp chợ

MINH PHONG

Khi được hỏi tại sao không qua chợ Phú Lộc mới để kinh doanh, vừa đảm bảo an toàn, cũng sẽ là nơi buôn bán tập trung, có nhiều điều kiện thuận lợi hơn, một người phụ nữ bán hoa quả dưới lòng đường cho hay: "Tôi chấp nhận việc buôn bán tại nơi này, không ra khu chợ mới bởi phí dịch vụ cao, lên tới 7 - 8 triệu một gian hàng. Trong khi ở đây, hàng ngày tôi chỉ phải nộp có 2.000 đồng phí vệ sinh môi trường. Thỉnh thoảng chính quyền có nhắc nhở việc không buôn bán dưới lòng đường thì tôi tạm thời không bán hàng nữa".

Đến tháng 9, cương quyết di chuyển các hộ kinh doanh về khu chợ mới

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Hữu Tuấn, Chủ tịch UBND xã Cẩm Vũ cho biết, dự án chợ Phú Lộc có tổng mức đầu tư là 14 tỉ đồng, là hạng mục thuộc trong dự án xây dựng nông thôn mới, hoàn toàn từ nguồn ngân sách từ tỉnh Hải Dương và H.Cẩm Giàng, chủ đầu tư dự án là Ban quản lý đầu tư xây dựng H.Cẩm Giàng.

Chợ Phú Lộc được phê duyệt chủ trương đầu tư năm 2018, đến năm 2019 thì bắt đầu tiến hành việc xây dựng và đơn vị nhà thầu thực hiện dự án này là Công ty CP tập đoàn đầu tư Tây Bắc.

Chợ 14 tỷ xây xong bỏ hoang, dân buôn bán lòng đường bất chấp biển cấm - Ảnh 8.

Khu chợ cũ đã dột nát, xuống cấp, nhưng người dân không chịu chuyển đến chợ Phú Lộc

MINH PHONG

Chợ Phú Lộc có tổng diện tích gần 4.400 m2, với 180 điểm kinh doanh có mái che, có hệ thống phòng cháy chữa cháy tự động, hệ thống ánh sáng, điện chờ, hệ thống cấp nước tới từng điểm kinh doanh. Các công trình phụ trợ gồm bãi đỗ xe hơn 1.500 m2, nhà điều hành, bãi tập kết rác và khu vệ sinh đạt chuẩn.

Đến ngày 16.7.2021, chợ Phú Lộc được xây dựng hoàn thiện, được nghiệm thu và được giao lại cho UBND xã Cẩm Vũ quản lý. Ban đầu, chính quyền dự tính sẽ đưa chợ vào hoạt động ngay trong năm 2021, nhưng vì nhiều lý do, đến nay vẫn chưa thực hiện được.

Theo ông Tuấn, một số hộ kinh doanh quen với việc buôn bán ở chợ cũ đã hàng chục năm, họ không phải mất tiền thuê mặt bằng, chỉ phải bỏ ra 2.000 đồng/ngày để chi trả cho hoạt động vệ sinh môi trường, nên họ không muốn vào chợ Phú Lộc mới được xây dựng. Tuy nhiên, chủ trương của tỉnh Hải Dương là xóa chợ tạm, chợ không đảm bảo vệ sinh, không đảm bảo an toàn.

"Việc có hộ kinh doanh nói phải thuê mặt bằng với giá 7 – 8 triệu đồng/tháng là hoàn toàn sai sự thật. Chúng tôi áp dụng thu phí theo quy định của tỉnh Hải Dương với 3 mức khác nhau tùy theo vị trí kinh doanh, dao động từ khoảng 10 ngàn - 20 ngàn đồng/m2/tháng, diện tích mỗi gian hàng vào khoảng 7,5 m2 – 12 m2. Như vậy, 1 tháng, các hộ kinh doanh chỉ phải nộp tối đa hơn 200 ngàn đồng. Số tiền này để chi trả cho các hoạt động của chợ, chi trả cho nhân công quản lý chợ, bảo trì, sửa chữa công trình khi bị hư hỏng, hoàn toàn không rơi vào túi một cá nhân nào cả", ông Tuấn khẳng định.

Chợ 14 tỷ xây xong bỏ hoang, dân buôn bán lòng đường bất chấp biển cấm - Ảnh 9.

Khu chợ cũ đã không còn đảm bảo đủ điều kiện để kinh doanh

MINH PHONG

Cũng theo ông Tuấn, đến nay, qua quá trình vận động, tuyên truyền, trong số 90 hộ kinh doanh tại chợ cũ, đã có 42 hộ đồng ý sẽ di chuyển đến chợ Phú Lộc, 48 hộ còn lại, địa phương đang tiếp tục vận động. Dự kiến, đến tháng 9.2023 sẽ phải hoàn thành di chuyển toàn bộ đến điểm kinh doanh mới.

Tại khu chợ cũ, lãnh đạo UBND xã Cẩm Vũ cho hay, sau khi hoàn thành việc di chuyển các hộ kinh doanh, chính quyền sẽ xin chủ trương, cải tạo thành nơi sinh hoạt cộng đồng, bãi đỗ xe.

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh ngày 15.8

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.