Chợ cá Hàn Quốc lo lắng khi Nhật Bản sắp xả nước nhiễm xạ ra biển

Chợ cá Hàn Quốc lo lắng khi Nhật Bản sắp xả nước nhiễm xạ ra biển

08/07/2023 09:22 GMT+7

Khi Nhật Bản có kế hoạch xả ra biển lượng nước nhiễm phóng xạ đã qua xử lý từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima, người quản lý chợ thực phẩm ở Seoul (Hàn Quốc) cho biết khách hàng khá lo lắng.

Quản lí chợ ở Seoul (Hàn Quốc) cho biết họ đã kiểm tra mức phóng xạ sản phẩm của mình ba lần một tuần kể từ năm 2014, nhưng hiện đang tăng lên đến năm lần.

Hơn một triệu tấn nước được sử dụng để làm mát các lò phản ứng hạt nhân của Nhật Bản sau trận sóng thần tháng 3 năm 2011 sẽ được xả ra ngoài.

Kế hoạch đã được Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế phê duyệt trong tuần này, bất chấp tranh cãi chính trị và sự phản đối từ các quốc gia khác.

Chính phủ Nhật Bản cho rằng quy trình này an toàn vì nước đã được xử lý trước khi thải.

Chợ cá Hàn Quốc quan ngại nước nhiễm phóng xạ từ Nhật - Ảnh 1.

Chủ sạp cá Hàn Quốc kiểm tra nồng độ nhiễm phóng xạ

REUTERS

Một số chủ sạp hàng cho biết hàng hóa thường bán chậm hơn vào mùa hè, và khi khách hàng càng lo lắng thì buôn bán lại càng khó khăn hơn.

Người phụ nữ này nói mình ra chợ mua sashimi cho chồng. Bà nói mình có thể sẽ lo lắng khi Nhật Bản bắt đầu xả nước.

Nhưng lúc này thì bà vẫn mua cá.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.