Chợ hoa lớn nhất TP.HCM chật ních 'biển người' săn hoa ăn Tết Quý Mão

20/01/2023 18:41 GMT+7

Chiều tối nay 20.1 (nhằm ngày 29 tết), chợ hoa Hồ Thị Kỷ (Q.10) chật kín giữa “biển người” từ khắp nơi ở TP.HCM đổ về. Người người chen chân nhau, háo hức tìm mua những bó hoa để cúng, trang trí nhà cửa ưng ý khi còn một ngày nữa là giao thừa.

Theo ghi nhận của PV, mới hơn 16 giờ nhưng hầu như khắp các ngả đường, con hẻm bên trong chợ hoa được xem là lớn nhất TP.HCM này đông nghẹt người và xe chen chúc nhau. Những hàng hoa thơm phức khoe sắc rực rỡ, những tiếng rao của người bán, tiếng cười nói rộn rã của người mua, tiếng kèn xe inh ỏi… làm nên khung cảnh náo nhiệt những ngày cuối năm.

16 giờ hơn, con đường Hồ Thị Kỷ bên trong chợ hoa chật kín người và xe chen chân nhau mua hoa.

cao an biên

Những cành đào, bó hoa tươi khoe sắc được nhiều người chọn mua mang về cúng, chưng trong nhà khi chỉ còn một ngày nữa là đến giao thừa.

cao an biên

Tại những sạp hàng, những bó hoa cúc, cẩm chướng, đồng tiền, hướng dương, hoa ly... đẹp nhất, tươi nhất được chủ nhập về để phục vụ cho khách. Một chủ sạp có thâm niên gần 20 năm trong chợ hoa cho biết từ hôm qua khách đã đông nhưng chiều tối nay mới là lúc cao điểm đón khách cho dịp Tết Nguyên đán. "Hồi sáng giờ bán, tư vấn cho khách không kịp thở. Nói chung giá hoa lúc này có tăng theo thời giá, nhưng khách không trả giá quá nhiều vì tết nên mọi người cũng thoái mái hơn. Thêm nữa là hoa hàng mình đẹp nên ai cũng ưng ý", chủ sạp cười nói.

cao an biên

Nhân viên các sạp hoa thì liên tục đi lại trong chợ để lấy thêm hàng, khách thì ra vào tấp nập tạo nên một khung cảnh ngày cuối năm náo nhiệt.

cao an biên

Nhiều khách cho biết họ chọn mua hoa thời điểm này là để hoa còn tươi cho ngày cúng giao thừa. Thêm vào đó, 29 tết là lúc chợ hoa náo nhiệt, sôi động nhất, khách cũng có thể cảm nhận rõ được không khí tết TP.HCM.

CAO AN BIÊN

Khắp các ngả đường trong chợ hoa, ngay cả những con hẻm nhỏ nhất cũng đông đúc người chen chân chiều tối nay.

cao an biên

Sáng nay, bà Xuân (78 tuổi, ngụ Q.10) đã đi mua hoa về cúng cho đêm giao thừa ở gần nhà. Tuy nhiên, không ưng ý những bó hoa vừa mua do không được tươi, bà quyết định bắt xe ôm đến chợ hoa Hồ Thị Kỷ để tìm cho bằng được những bó hoa đẹp nhất. Bà Xuân nhận xét ngày cuối năm giá hoa lên cao. Chẳng hạn bó hoa ly bà mua giá 125.000 đồng, cẩm chướng giá 150.000 đồng/bó. "Tôi phải len vào mấy con hẻm nhỏ bên trong mới mua được hoa với giá này, ở ngoài đường lớn còn đắt hơn nữa. Nhưng hoa tết mà, giá đắt chút cũng được, miễn tươi, miễn đẹp để đón chào một năm mới, để cúng ông bà tổ tiên là được", cầm những bó hoa tươi rói vừa mua trên tay, bà háo hức trở về nhà.

cao an biên

Cửa hàng hoa của anh Công Khanh trên đường Trần Bình Trọng (bên trong chợ hoa) cũng rực rỡ sắc màu. Có thâm niên kinh doanh hơn mười mấy năm ở đây, đại diện cửa hàng cho biết thời điểm này giá hoa có phần đắt hơn, nhưng khách vẫn chịu chi. "Chuộng nhất lúc này là hoa đồng tiền, hoa ly... người ta hỏi mua nhiều. Càng về tối, khách càng đông nữa", một nhân viên làm việc lâu năm tại đây dự đoán.

cao an biên

Cùng bạn bè, người thân tìm mua hoa những ngày sát tết là trải nghiệm thú vị với nhiều người dân TP.HCM.

CAO AN BIÊN

Đường Trần Bình Trọng chiều tối nay cũng ken đặc người. Nhiều người cầm trên tay những bó hoa ưng ý nhất, chen chân giữa đám đông để về nhà.

cao an biên

Chị Đặng Lê Diệu Linh (22 tuổi) chiều tối nay cùng mẹ từ nhà ở TP.Thủ Đức sang Q.10 để mua hoa. Cô gái cho biết suốt 4 năm nay, việc mua hoa ở chợ hoa Hồ Thị Kỷ vào ngày 29 tết đã trở thành một việc phải làm của gia đình. Dự tính, tết năm nay mẹ con chị mua hơn 1 triệu đồng tiền hoa, vừa để trang trí nhà cửa, vừa để cúng. "Hoa bữa nay đẹp và tươi quá luôn! Tôi với mẹ còn đi mua thêm nữa tại chưa đủ chỉ tiêu. Dù chen chúc, đông đúc nhưng tôi thích cái không khí này, đúng là không khí tết Sài Gòn", cô gái nhận xét.

cao an biên

Càng về tối, dòng người đổ về chợ hoa Hồ Thị Kỷ ngày càng đông hơn. Người bán thì vã mồ hôi tư vấn, khách thì chật vật chen chân nhau, nhưng không ai thấy khó chịu, như cách nói của một chủ hàng hoa: "Mệt mà vui!".

cao an biên

Chậu lan phú quý chào giá 1,7 tỉ, gốc đào trăm tuổi phát lộc có gì đặc biệt?
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.