Cho lần đầu tiên

09/11/2011 01:31 GMT+7

Thành phố Palembang (Indonesia) lần đầu tổ chức sự kiện thể thao lớn nhất khu vực, ông Lâm Quang Thành lần đầu đóng vai trò “thuyền thưởng” của đoàn thể thao VN ở SEA Games và tuyển canoeing VN lĩnh ấn tiên phong “lấy vàng” cho thể thao nước nhà…

Ông Lâm Quang Thành (bìa trái) động viên đội tuyển U.23 VN - Ảnh: Bạch Dương

Thành phố Palembang (Indonesia) lần đầu tổ chức sự kiện thể thao lớn nhất khu vực, ông Lâm Quang Thành lần đầu đóng vai trò “thuyền thưởng” của đoàn thể thao VN ở SEA Games và tuyển canoeing VN lĩnh ấn tiên phong “lấy vàng” cho thể thao nước nhà…

Thành phố Palembang (Indonesia) lần đầu tổ chức sự kiện thể thao lớn nhất khu vực, ông Lâm Quang Thành lần đầu đóng vai trò “thuyền thưởng” của đoàn thể thao VN ở SEA Games và tuyển canoeing VN lĩnh ấn tiên phong “lấy vàng” cho thể thao nước nhà…

Cảm giác lần đầu bao giờ cũng hồi hộp, nôn nao và “cháy” hết mình. Không khó phát hiện điều này khi đặt chân đến Palembang hôm qua. Các tình nguyện viên tất bật đi tìm hành lý sau đó tận tình đưa mọi người ra xe về làng SEA Games hoặc khách sạn. Chắc hẳn họ không chỉ làm những việc trên vì trách nhiệm mà còn xuất phát từ lòng tự hào của người dân một thành phố lần đầu đón tiếp bạn bè khu vực.

Hôm qua, sau chuyến bay dài đến Jakarta, Trưởng đoàn thể thao Lâm Quang Thành thổ lộ đây là lần đầu ông lãnh trọng trách làm trưởng đoàn thể thao VN ở SEA Games. Liên tiếp đóng vai trò phó đoàn thể thao VN từ năm 1999 đến nay nhưng cảm giác lần đầu làm trưởng đoàn vẫn khiến vị thuyền trưởng này nôn nao. Vì lẽ đó mà hôm qua sau khi dẫn đội canoeing đến Jakarta, ông Thành lập tức đi kiểm tra điều kiện ăn, ở, tập luyện của các đội đã tới Jakarta là bóng đá và cầu lông. Ông Thành đã động viên U.23 VN tự tin thi đấu tốt trong trận gặp Đông Timor để sớm giành vé vào bán kết.

Trao đổi với báo chí, ông Lâm Quang Thành cho biết đoàn thể thao VN với hơn 500 người đã sẵn sàng để lên đường tham dự SEA Games. Việc chuẩn bị của các đội tuyển đều đã hoàn tất. Tuy nhiên, vấn đề khó khăn là vé máy bay cho một số đoàn đi Palembang vào ngày cao điểm 12.11, như đội boxing có 10 thành viên thì chỉ mới mua được 7 vé. Về việc này, ông Thành cho biết BTC SEA Games đã can thiệp với Tập đoàn hàng không Garuda để giải quyết tất cả vé máy bay cho các thành viên tham dự SEA Games.

Cũng trong hôm qua, ngay sau khi đến Indonesia, tuyển canoeing đã bước vào tập luyện. Canoeing là đội tuyển lĩnh ấn tiên phong cho thể thao VN tranh tài ở SEA Games năm nay khi thi đấu vào ngày 11.11, đúng ngày khai mạc SEA Games. Canoeing hứa hẹn sẽ mang về tấm HCV đầu tiên cho thể thao VN bởi thành tích của đội rất tốt khi từng đoạt HCV châu Á lẫn Đông Nam Á trong năm 2011, đáng chú ý là ở giải vô địch Đông Nam Á diễn ra hồi tháng 6, tuyển canoeing đoạt 3 HCV, 2 HCB, 2 HCĐ.  

Hoàng Quỳnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.