Chở người Trung Quốc nhập cảnh trái phép, xuyên Việt với giá 5 triệu đồng/người, lãnh án tù

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
13/04/2022 12:12 GMT+7

Trưa 13.4, TAND TP. Đà Nẵng kết thúc phiên xét xử sơ thẩm vụ án 2 tài xế chở người Trung Quốc nhập cảnh trái phép với giá 5 triệu đồng/người.

HĐXX tuyên phạt Tô Ngọc Vũ Duy (39 tuổi, ngụ 187B khu vực 2, TT.Đức Hòa, Long An) 4 năm tù, Nguyễn Quách Nguyện (36 tuổi, ngụ 32G2 Lý Phật Mã, Bình Khánh, H.Long Xuyên, An Giang) 3 năm tù tội tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép.

Lãnh án vì chở người Trung Quốc nhập cảnh trái phép đi xuyên Việt

Theo cáo trạng, ngày 20.1.2021, một người chưa rõ lai lịch gọi thuê Duy đưa 2 ô tô 7 chỗ chở người Trung Quốc từ Hà Nội vào TP.HCM với giá 20 triệu đồng/chuyến.

Duy rủ Nguyện và cả hai lái 2 ô tô đến Hà Nội thì người thuê Duy nói chờ đến 29.1 để đón khách, nhưng Duy không đồng ý và quay xe về TP.HCM.

Khi đến cây xăng trạm dừng cao tốc Hà Nội - Ninh Bình, có một ô tô đến nhờ Duy chở 5 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào TP.HCM với giá 5 triệu đồng/người, Duy đồng ý.

Nguyện (bên trái) và Duy

NGUYỄN TÚ

Duy đưa 3 người qua xe Nguyện, còn Duy chở 2 người Trung Quốc. Trên đường về TP.HCM, cả hai thường xuyên liên lạc, hỗ trợ nhau để né chốt công an; yêu cầu những người Trung Quốc giả vờ ngủ để tránh bị kiểm tra.

Chiều 29.1.2021, Nguyện lái ô tô trên đường Nguyễn Văn Cừ (Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) thì bị tổ công tác lực lượng 911 Công an TP.Đà Nẵng kiểm tra, phát hiện 3 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép. Nghe tin, Duy lo sợ nên thả 2 người Trung Quốc xuống xe tại Quảng Ngãi.

Ngoài ra, Duy còn khai vào tháng 11.2020 đã 2 lần chở người Trung Quốc nhập cảnh trái phép với giá 22 triệu đồng/chuyến từ Hà Nội về Bến xe An Sương (TP.HCM).

Đối với 3 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép, đã bị Công an TP.Đà Nẵng xử phạt.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.