Chợ sỉ Tân Bình mở cửa, quầy sạp vẫn đóng im ỉm

10/10/2021 16:25 GMT+7

Trong 2 ngày cuối tuần, chợ Tân Bình (Q.Tân Bình, TP.HCM) - một trong hai chợ sỉ áo quần lớn nhất TP.HCM - được mở cửa hoạt động trở lại, tuy nhiên số tiểu thương ra chợ bán hàng rất ít vì... ra ngồi cả ngày không có người mua.

Ngày 10.10, chợ Tân Bình mở bán trở lại, tập trung vài quầy hàng thiết yếu tại khu vực chợ thực phẩm phía sau. Khu vực nhà lồng chuyên bán các mặt hàng không thiết yếu như áo quần, đồng hồ, túi xách, len, vải... vẫn đóng cửa im lìm. Trong khi đó, các tuyến đường hai bên hông, đằng sau chợ và lân cận, đã có một quầy sạp mở bán trở lại. Tuy nhiên, theo ghi nhận, trong 2 ngày đầu, chỉ có vài ba người bán ra mở để đóng hàng chở đi, dọn bụi quầy sạp, cả khu vực chợ vẫn chưa có bóng dáng người đi mua.

Cổng chính chợ Tân Bình vẫn đìu hiu im ắng, khu vực này chủ yếu bán hàng không thiết yếu như đồng hồ, mắt kính, túi xách...

lam nghi

Ngồi đến 14 giờ chiều, bà Thúy - tiểu thương kinh doanh hàng áo quần thời trang trên đường Lê Minh Xuân, bên hông chợ Tân Bình cho biết, hôm nay may mắn bán được 6,2 triệu đồng hàng áo chống nắng, quần thun cho khách quen từ Bình Dương. "Khách không lên, chỉ gửi tiền cho nhà xe ghé lấy hàng thôi, họ hỏi mua hàng từ đầu tháng như không dám ra đóng hàng sợ bị phạt vì không nghe hướng dẫn gì cả. Nay thấy người đi lại đông, hẹn khách ghé lấy hàng, cứ ra liều đóng xong giờ về", bà Thúy nói.

Bản tin Covid-19 ngày 10.10: Thí điểm mở lại đường bay nội địa | Xôn xao vụ đàn chó bị tiêu hủy

Còn bà Hồng, chủ sạp trên đường Tân Thọ kể hôm qua ra chợ lấy được tiền hàng khách nợ mang đến trả. Nợ 41 triệu đồng 6 tháng rồi, nay trả được 11 triệu đồng. Lúc về ghé nhà người quen trả 10 triệu đồng mượn hôm cả nhà đi cách ly vì nhiễm Covid-19, mua 10 kg gạo 190.000 đồng, giờ còn hơn 800.000 đồng mang về. "May là có tiền lúc này, chứ nhà hết sạch tiền tiêu cả tháng qua. Để có người đi mua hàng chắc sang tháng 11 mới có", bà Hồng dự báo.

Thanh Niên ghi lại một số hình ảnh tại chợ Tân Bình và khu vực quanh chợ trong sáng và trưa 10.10 khi chợ được mở bán trở lại:

Tuy đã mở bán, nhưng các quầy sạp bao quanh 4 mặt chợ vẫn "im ỉm" đóng.

Một số chủ hàng ra dọn quầy, đóng cửa chuẩn bị về, cho biết, chưa thể nối lại mua bán với bạn hàng từ các tỉnh vì đi các tỉnh lên TP.HCM mua hàng vẫn còn khó khăn

Trong khi đó, phía nào của chợ cũng có những bác xe ôm chờ chở hàng cho khách. Một số bác xe ôm cho biết, chỉ ra đây ngồi "cầu may" chứ cũng biết là tiểu thương chưa ra chợ mua bán gì nhiều

Những tuyến đường thường kẹt xe chở hàng, xe cá nhân đi lại nườm nượp vào những ngày cuối tuần...

Trong khi đó, các tuyến đường quanh chợ có hoạt động giao nhận hàng nhiều hơn. Theo bà Hiền, chủ sạp trên đường Phú Hòa, chỉ vài tiểu thương ra tranh thủ bán để giải phóng kho. Hàng hóa trữ trong kho đã qua mùa hè, hết thời trang, nên có bán cũng "bán đổ bán tháo" để lấy lại vốn

Đa số các quầy sạp đều dán số điện thoại liên lạc để khách liên lạc trực tiếp. Tuy nhiên, theo một số tiểu thương tại đây, việc liên lạc gián tiếp chỉ là giải pháp tình thế bởi hình thức mua bán hàng hóa tại chợ này tuy bán sỉ nhưng khách vãng lai có lượng rất lớn và thường tiểu thương trông chờ vào lượng khách đó. Thậm chí khi chưa dịch, khách mua hàng vãng lai đến từ Campuchia có thể sang mua một đơn hàng vài ba chục triệu đồng/người là bình thường

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.