Cho thực khách uống nước tẩy, nhà hàng bị buộc bồi thường hơn 9 triệu USD

20/01/2022 13:30 GMT+7

Tòa Mỹ phán quyết ông William Cronnon, cư dân bang Tennessee (Mỹ), phải được nhà hàng Cracker Barrel ở hạt Marion bồi thường hơn 9 triệu USD vì uống phải dung dịch lau bàn trong lúc ăn trưa tại nhà hàng này.

Nhà hàng Cracker Barrel

afp/getty

Theo Đài NBC News hôm 19.1, ông Cronnon đến ăn trưa tại Cracker Barrel vào tháng 4.2014. Không biết nhầm lẫn thế nào, nhưng một nữ phục vụ đã đổ nhầm nước tẩy Eco-San vào ly nước của ông.

“Nguyên đơn William Cronnon đã hứng chịu hậu quả trực tiếp của hành vi khinh suất, khiến ông bị tổn thương nghiêm trọng và chịu thương tật vĩnh viễn, cần được chăm sóc y khoa”, theo cáo trạng.

Ông Thomas Greer, luật sư đại diện ông Cronnon, cho hay thân chủ của mình được đưa vào phòng cấp cứu sau sự cố. Kể từ đó, ông Cronnon thường xuyên gặp phải những vấn đề về đường ruột, như đầy hơi, tiêu chảy, trào ngược dạ dày. Đến nay, tình trạng này vẫn tiếp diễn.

Trước tòa, hội thẩm đoàn yêu cầu nhà hàng bồi thường thiệt hại 4,3 triệu USD cho ông Cronnon, và thêm 5 triệu USD tiền trừng phạt.

Cracker Barrel bày tỏ sự thất vọng vì khoản tiền phạt quá lớn cho một sự cố không may này. Nhà hàng đang cân nhắc các phương án tiếp theo.

Trong khi đó, nguyên đơn sẽ không nhận được toàn bộ số tiền theo phán quyết của tòa. Lý do là bang Tennessee ấn định mức trần cho các khoản tiền phạt liên quan thiệt hại kinh tế.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.