Choáng giải thể doanh nghiệp 'đắp chiếu' tốn cả trăm triệu

Rất nhiều trường hợp, tổng chi phí phát sinh cho việc hoàn tất giải thể doanh nghiệp có thể lên đến 100 triệu đồng.

Năm 2011, anh L.T.T (48 tuổi, trú Hà Nội) thành lập công ty hoạt động trong lĩnh vực xây dựng và thương mại với vốn điều lệ 1 tỉ đồng.

Khoảng năm 2019 - 2020, đối mặt nhiều khó khăn, anh T. quyết định tạm dừng kinh doanh. Từ đó đến nay, công ty không phát sinh doanh thu, hóa đơn.

Mới đây, khi rầm rộ thông tin ngành thuế triển khai chiến dịch làm sạch mã số thuế, chủ động tra cứu, anh T. phát hiện, doanh nghiệp thuộc trường hợp người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký (trạng thái mã số thuế 06).

Choáng giải thể doanh nghiệp 'đắp chiếu' tốn cả trăm triệu- Ảnh 1.

Tổng chi phí để hoàn tất quá trình giải thể doanh nghiệp là gánh nặng không nhỏ với nhiều người nộp thuế

ẢNH: NGỌC THẮNG

Với mong muốn giải thể, anh T. liên hệ một bên làm dịch vụ kế toán, thuế và được báo giá 35 triệu đồng. Ngoài ra, doanh nghiệp còn phải nộp các loại tiền khác như lệ phí môn bài, phạt chậm nộp tờ khai thuế… khoảng 30 - 40 triệu đồng.

Dự tính, tổng số tiền anh T. phải chi có thể lên tới 75 triệu đồng, thậm chí cao hơn, sát 100 triệu đồng nếu có các phát sinh khác.

"Tôi khá hoang mang, chưa biết xoay xở ra sao. Muốn dứt điểm giải quyết nhưng chi phí là vấn đề đáng kể. Nếu dây dưa kéo dài, để tới mức cơ quan thuế chủ động đốc thúc, có thể tôi sẽ phải nộp số tiền lớn hơn. Rất mong cơ quan thuế có chính sách hỗ trợ tối đa cả về chi phí, thủ tục để doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể nhanh chóng", anh T. nói.

Gần đây, trên các diễn đàn về thuế, rất nhiều trường hợp chia sẻ câu chuyện tương tự. Doanh nghiệp "đắp chiếu" nhiều năm, nay muốn hoàn tất giải thể đều "choáng" với số tiền phải chi.

Ông Lê Văn Tuấn, Giám đốc Công ty TNHH Kế toán Thuế Keytas, ước tính, với cả người nộp thuế ở trạng thái mã số thuế 03 (người nộp thuế đã thông báo giải thể, chấm dứt hoạt động nhưng chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế) và 06, chi phí phát sinh để hoàn tất quá trình giải thể đều không nhỏ.

Cụ thể, lệ phí môn bài là 1 - 3 triệu đồng/năm, tùy mức vốn điều lệ đã đăng ký, giai đoạn áp dụng. Tổng lệ phí môn bài truy thu được cộng dồn hàng năm.

Phạt chậm nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng 11,5 triệu đồng; phạt chậm nộp tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp 11,5 triệu đồng. Ngoài ra, người nộp thuế còn phải nộp lãi chậm nộp cộng dồn hàng năm.

Phí dịch vụ để hoàn thành việc nộp lại báo cáo tài chính, tờ khai thuế thiếu cũng là khoản đáng kể. Phí này trên thị trường hiện dao động 10 - 30 triệu đồng, thậm chí cao hơn, tùy thuộc hồ sơ còn lưu trữ của doanh nghiệp (như chứng từ kế toán, hóa đơn, con dấu, giấy phép kinh doanh...).

"Người nộp thuế ở trạng thái mã số thuế 06 thường tốn nhiều chi phí hơn, do thuộc dạng thả trôi nhiều năm, lệ phí môn bài truy thu sẽ nhiều hơn. Nhìn chung, rất nhiều trường hợp, tổng chi phí phát sinh cho việc hoàn tất giải thể doanh nghiệp có thể lên đến 100 triệu đồng", ông Tuấn nhấn mạnh.

Đề xuất không truy thu lệ phí môn bài

Cho rằng lệ phí môn bài, lãi chậm nộp và phạt chậm nộp tờ khai thuế sẽ trở thành gánh nặng tài chính của người nộp thuế, tạo rào cản cho chiến dịch làm sạch mã số thuế, ông Tuấn đề xuất không truy thu lệ phí môn bài với những doanh nghiệp đã dừng hoạt động.

Choáng giải thể doanh nghiệp 'đắp chiếu' tốn cả trăm triệu- Ảnh 2.

Không ít doanh nghiệp đã dừng hoạt động nhiều năm đang khá "đau đầu" với việc hoàn tất thủ tục giải thể

ẢNH: AI

"Lệ phí môn bài là loại phí hành chính phải nộp khi được cơ quan nhà nước cung cấp dịch vụ công khi ra hoạt động kinh doanh. Đây là loại phí đánh vào giấy phép đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp và hộ kinh doanh, dựa trên vốn điều lệ đăng ký (đối với doanh nghiệp) hoặc doanh thu ước tính (đối với hộ kinh doanh).

Khi người nộp thuế đã ngừng hoạt động nhiều năm, đồng nghĩa phí hành chính công không được cung cấp trong khoảng thời gian đó", ông Tuấn lý giải.

Ngoài ra, cũng nên cân nhắc không xử phạt vi phạm hành chính cho hành vi chậm nộp tờ khai cho các tờ khai trắng, tờ khai không phát sinh.

"Chỉ nên cân nhắc xử phạt vi phạm hành chính cho hành vi người nộp thuế không thông báo ngừng kinh doanh theo quy định khi không còn kinh doanh trên thực tế. Ngoài ra, các khoản nợ thuế chưa hoàn thành vẫn phải truy thu", ông Tuấn nói.

Luật sư Nguyễn Văn Được, Tổng giám đốc Công ty TNHH Kế toán và tư vấn thuế Trọng Tín, lại cho rằng, pháp luật phải được áp dụng thống nhất.

Với những trường hợp mã số thuế thuộc trạng thái 03, 06, nếu có nghĩa vụ lệ phí môn bài, tiền chậm nộp hoặc nghĩa vụ liên quan đến việc chậm thực hiện thủ tục hành chính thì phải căn cứ đúng quy định pháp luật để xử lý. 

Trong quá trình làm sạch mã số thuế, cơ quan thuế nên tập trung tạo thuận lợi ở khâu thực hiện thủ tục: hướng dẫn rõ ràng, bố trí đủ nguồn lực để hỗ trợ doanh nghiệp, hạn chế hồ sơ bị kéo dài. Doanh nghiệp phải biết rõ mình phải nộp gì, nộp bao nhiêu, thực hiện thủ tục nào.

"Cạnh đó, phải tăng cường giám sát công chức thuế, xử nghiêm cán bộ nhũng nhiễu, vòi vĩnh, chậm giải quyết hồ sơ", ông Được nhấn mạnh.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.