Với chiều dài 10 mét, chiếc lồng đèn mang tên Đại Long này được lấy ý tưởng từ bức hình chụp cảnh rước lồng đèn rồng ở một lễ hội gần 100 năm trước. Và đây cũng là tác phẩm gây ấn tượng với nhiều khách tham quan.
Không chỉ có kích thước “khủng” mà ngay cả số giờ để hoàn thiện tác phẩm này cũng lên đến gần 400 giờ đồng hồ.
Chiếc lồng đèn mang tên Đại Long nổi bật giữa không gian triển lãm.
S.A
Choáng ngợp lồng đèn hình rồng khổng lồ dài 10m, kỳ công tạo hình trong 400 giờ
Tại không gian này trưng bày khoảng 70 tác phẩm lồng đèn xưa, do hai vợ chồng chị Kim Thủy và anh Si Rô cùng nhóm bạn trẻ đến từ Trường ĐH Kiến trúc TPHCM chế tác một cách tỉ mỉ.
Tại đây có đa dạng các mẫu lồng đèn hình Cự Giải, Ngư Long, Lý Ngư hóa Long, Hồ Điệp… đều được làm thủ công, sử dụng các vật liệu như trúc, giấy kiếng,...
Đa phần các mẫu lồng đèn đều được làm thủ công, tỉ mỉ.
S.A
Từ TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đến TP.HCM để chiêm ngưỡng không gian trưng bày lồng đèn xưa, anh Lê Duy Ngữ cùng vợ mình vô cùng thích thú khi có thể dẫn theo con gái 7 tuổi đến đây trải nghiệm, chiêm ngưỡng những chiếc lồng đèn này.
Gia đình anh Lê Duy Ngữ thích thú chiêm ngưỡng không gian lồng đèn xưa.
S.A
Theo Ban tổ chức, triển lãm này sẽ diễn ra từ nay đến hết ngày 20.9, mỗi lượt khách tham quan là 10 người, mỗi ngày nơi đây nhận khoảng 65 - 70 khách. Ngoài tổ chức cho khách tham quan, còn có các chương trình hát bội và cải lương.
Khách tham quan đến đây sau khi nghe thuyết minh về những chiếc lồng đèn xưa thì có thể check-in, chụp ảnh cùng không gian ấm cúng với đủ mẫu lồng đèn lung linh.
S.A
Bình luận