Choáng ngợp với bảo tàng trưng bày hơn 15.000 hiện vật bóng đá giữa lòng Sài Gòn

18/12/2022 19:53 GMT+7

Suốt 10 năm qua, chàng trai có biệt danh Lee Luka đã kỳ công sưu tầm hơn 15.000 vật phẩm của các huyền thoại bóng đá ở các giải đấu lớn, đặc biệt là World Cup.

Với hơn 15.000 vật phẩm của các huyền thoại bóng đá và các cầu thủ đương đại, Bảo tàng bóng đá 2109 như mang World Cup đến gần hơn với người hâm mộ Việt Nam. Lầu 1 là phòng trưng bày áo đấu và các hiện vật của bóng đá Việt Nam qua các thời kỳ, trong khi lầu 2 là nơi tôn vinh sự hoa mỹ của bóng đá thế giới. Tất cả các vật phẩm này đều do anh Trần Minh Tú, còn được biết đến với biệt danh Lee Luka kỳ công sưu tầm suốt 10 năm qua, bắt nguồn từ tình yêu mãnh liệt với bóng đá.

Áo đấu có chữ ký của Vua bóng đá Pele và Cậu bé Vàng Maradona

chiêu ngô

Dù việc sưu tầm áo đấu đã được anh Tú thực hiện từ hơn 10 năm trước, nhưng phải đến khoảng 5 năm gần đây thì anh mới bắt đầu có nhiều thương vụ đấu giá lớn, khi điều kiện kinh tế đã được cải thiện. Đó cũng là một trong những khó khăn lớn nhất mà chàng trai 31 tuổi gặp phải.

Bảo tàng không chỉ có áo đấu mà còn có những vật phẩm khác liên quan tới bóng đá

Chiêu ngô

Với việc thành lập Bảo tàng bóng đá 2109 hồi cuối tháng 11.2022, anh Trần Minh Tú mong muốn mô hình sưu tầm áo đấu của mình sẽ ngày càng được mở rộng, tạo sân chơi cho mọi người tìm hiểu những câu chuyện hay về bóng đá. Đồng thời, lan tỏa niềm đam mê sưu tầm áo bóng đá đến với người hâm mộ Việt Nam, giúp họ nhìn nhận giá trị thực của một chiếc áo đấu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.