Choáng với độ bật nhảy như Ronaldo của tiền đạo thấp nhất U.23 Việt Nam

16/05/2022 18:01 GMT+7

U.23 Việt Nam thiện nghệ món không chiến đã là bí mật công khai, nhưng ngoài Tiến Linh, Việt Anh, Thanh Bình... thì chàng trai đậm thấp như Hồ Thanh Minh cũng giỏi ghi bàn bằng đầu mới đáng sợ.

Kể từ khi đến Việt Nam, HLV Park Hang-seo ngoài việc đề cao sức mạnh tập thể và những miếng chuyển trạng thái sắc bén như dao cạo còn giúp chúng ta khai thác hiệu quả những tình huống cố định.

Ở hầu hết các giải đấu, từ VCK U.23 châu Á đến AFF Cup 2018 hay vòng loại World Cup 2022 thì việc các đội tuyển Việt Nam tìm được đường sống từ các pha bóng chết đã là điều quen thuộc.

Higlights SEA Games U.23 Việt Nam 2-0 U23 Timor Leste: "Kép phụ" tỏa sáng

Hẳn nhiên những đội bóng như Indonesia nhớ rất kỹ điều này khi họ để các cầu thủ Việt Nam ghi bàn từ các tình huống bóng chết khá dễ dàng từ cấp độ đội tuyển đến U.23 tại chung kết SEA Games 2019.

Pha bật cao đánh đầu khó tin của Hồ Thanh Minh

Độc Lập

Tại SEA Games 31, U.23 Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn khi phải đối mặt với mọi đội bóng tại bảng A đều chọn lối chơi tử thủ. Từ Indonesia, Philippines, Myanmar đến Timor Leste đều đặt những chiếc "xe buýt 2 tầng".

Điều đó đã gây ra rất nhiều khó khăn cho U.23 Việt Nam trong việc xuyên thủng hàng phòng ngự đối thủ. Song song đó, những tình huống không chiến cũng chưa được chúng ta thực hiện hiệu quả.

Phải đến trận gặp U.23 Timor Leste, U.23 Việt Nam mới bắt đầu khai thác hiệu quả các đường không chiến với người kiến tạo đều là Lê Văn Xuân.

Cận cảnh pha đánh đầu ghi bàn của Hồ Thanh Minh

Độc Lập

Sau tiền đạo Văn Tùng, U.23 Việt Nam đã ấn định chiến thắng 2-0 bằng pha bật cao đánh đầu không thể tin nổi của Hồ Thanh Minh - chàng trai người dân tộc Tà Ôi đầu tiên ghi bàn ở một kỳ SEA Games cho các đội tuyển Việt Nam.

Điều đáng nói là Thanh Minh chỉ cao 1 m 68, rất nhỏ bé khi đặt cạnh những đồng đội to cao như Việt Anh, Văn Tùng... nhưng xem kỹ lại bàn thắng mới thấy chàng trai sinh năm 2000 này xứng đáng với bàn thắng quá đẹp.

Không chỉ di chuyển hợp lý để lẻn ra sau lưng hàng thủ U.23 Timor Leste, Hồ Thanh Minh còn bật cao hơn tất cả với sức bật cao phải từ 50-60cm để là người cao nhất chạm bóng để đánh đầu vào lưới.

Ronaldo khi bật cao đánh đầu thì hông cũng chạm đến đầu hậu vệ

Twitter

Đó là sức bật rất đáng nể với một cầu thủ Việt Nam. Và hãy tin rằng bàn thắng đó không hề may mắn nếu nhớ lại cách Hồ Thanh Minh bật cao đánh đầu ghi bàn thắng duy nhất giúp U.23 Việt Nam thắng U.23 Myanmar và đoạt vé dự vòng chung kết U.23 châu Á.

Đó cũng là tình huống anh chạy cắt mặt hợp lý trong tình huống U.23 Việt Nam được hưởng phạt góc, và bật cao hơn hết thảy để có cú lắc đầu ghi bàn mạnh mẽ không khác gì cách Tiến Linh vẫn thực hiện.

Sở hữu sức bật khủng khiếp để có thể "lấy hông đè đầu" hậu vệ như Ronaldo, thì việc có thể hình thấp đậm lại là lợi thế của Hồ Thanh Minh, giúp anh luồn lách hiệu quả và biết đâu đấy sẽ lại đánh đầu cho U.23 Việt Nam ở vòng knock-out.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.