Choáng với thuế thu nhập 'siêu khủng' của tỉ phú Elon Musk

20/12/2021 19:23 GMT+7

Tỉ phú Elon Musk, Tổng giám đốc điều hành (CEO) của Hãng Tesla và nhà sáng lập SpaceX, xác nhận trên Twitter rằng ông sẽ phải nộp khoản tiền thuế hơn 11 tỉ USD cho năm 2021.

Tỉ phú Elon Musk

reuters

“Đối với những người đang thắc mắc, tôi sẽ nộp hơn 11 tỉ USD tiền thuế thu nhập trong năm nay”, ông Musk phát biểu trên Twitter hôm 20.12. Theo Đài CNBC, đây có lẽ là khoản tiền thuế lớn nhất mà một cá nhân phải nộp trong lịch sử Mỹ.

Trang Nasdaq gần đây đăng tải một báo cáo liệt kê những quốc gia dự kiến sẽ có tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thấp nhất thế giới trong năm 2021. Nếu thông tin ông Musk là chính xác, tiền thuế mà ông phải nộp sẽ lớn hơn GDP của các nước Burundi, Nam Sudan, Somalia.

Tỉ phú Elon Musk sẽ nộp 11 tỉ USD tiền thuế trong năm nay?

Tính đến ngày 20.12, tạp chí Forbes tính toán được tài sản ròng của tỉ phú Musk là 244,2 tỉ USD. Con số này đồng nghĩa ông Musk hiện là người giàu nhất thế giới. Nhà sáng lập Amazon Jeff Bezos đang ở vị trí thứ hai với khối tài sản thấp hơn gần 50 tỉ USD.

Đầu năm nay, trang ProPublica công bố kết quả điều tra cho thấy ông Musk và một vài tỉ phú khác không hề nộp thuế trong năm 2018.

Từ năm 2014 đến 2018, tỉ phú Musk trả số tiền 455 triệu USD cho khoản thu nhập 1,52 tỉ USD. Tuy nhiên, ProPublica thu thập được chứng cứ ghi nhận ông Musk thu về 13,9 tỉ USD trong giai đoạn này chứ không phải 1,52 tỉ USD.

Vài tháng trước, Đài CBS News hôm 30.10 đưa tin tài sản của tỉ phú Elon Musk vừa vượt mức 300 tỉ USD, người đầu tiên trên thế giới làm được điều này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.