Chơi đẹp - thắng đẹp - cổ vũ đẹp

Quang Tuyến
Quang Tuyến
05/03/2023 06:19 GMT+7

Sau hơn 2 tuần tranh tài, vòng loại giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam lần 1 - Cúp Café de Măng Đen năm 2023 đã khép lại với nhiều niềm vui lan tỏa.

Lần đầu tiên một giải bóng đá dành cho sinh viên cả nước đã tạo sức hút đáng kể, đến nỗi chiếm một vị trí trong top 10 hoạt động thể thao có nhiều thảo luận, tương tác nhất trên mạng xã hội thời gian qua, theo thống kê bởi YouNet. Lần đầu tiên một giải đấu cho lứa tuổi học đường được nhiều phương tiện truyền thông hết lòng theo dõi cổ vũ, bám sát. Các đơn vị truyền thông còn gọi đây là giải sinh viên chuyên nghiệp, như là cách nhấn mạnh công tác tổ chức, quy mô, tính chất và ý nghĩa giải đấu không khác gì một sân chơi bóng đá dành cho các đội bóng chuyên nghiệp.

Là những người tổ chức, thực hiện chỉ đạo của T.Ư Đoàn và T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam trong việc đem đến một hoạt động bổ ích dành cho thể thao học đường, Ban tổ chức cảm nhận được niềm vui, sự hào hứng và khí thế khi tham gia tranh tài vòng loại của các đội bóng sinh viên, chứng kiến được bầu không khí tươi trẻ lan tỏa suốt thời gian qua trên khắp các sân cỏ và khán đài của các khu vực thi đấu trong cả nước, sự phối hợp đầy trách nhiệm từ những người làm chuyên môn của VFF. Cùng đó, lãnh đạo các địa phương dành nhiều sự ủng hộ và tạo mọi điều kiện tốt nhất cho giải đấu, sự hỗ trợ từ các trường đại học (ĐH), đặc biệt là Trường ĐH Tôn Đức Thắng, giúp cho 65 trận đấu vòng loại diễn ra suôn sẻ, hào hứng và thu hút rất nhiều sự chú ý của người hâm mộ.

Việc trận đấu nào trên sân Cần Thơ cũng có hơn 3.000 khán giả ngồi đầy khán đài A khiến nhiều người làm bóng đá ở đây phải thốt lên: "Còn đông hơn cả các trận V-League và hạng nhất". Hay việc hơn 4.500 cổ động viên Trường ĐH Tài chính Marketing hào hứng cổ vũ không ngơi nghỉ suốt các buổi thi đấu, hơn 2.000 sinh viên Trường ĐH Kinh tế Tài chính TP.HCM (UEF) hát hò khí thế ở sân Trường ĐH Tôn Đức Thắng, cho thấy phong cách cổ động bài bản, hết mình dành cho giải đấu.

Đó chỉ là một số trong rất nhiều hình ảnh cổ vũ đẹp xuất phát từ cách chơi đẹp, thắng đẹp của các đội bóng. 65 trận đấu đã không xảy ra bất kỳ hành vi không đẹp nào. Cũng có va chạm, cũng có cự cãi đôi chút và cũng có phản ứng về thẻ phạt ở một vài trận, nhưng tất cả đều chừng mực và chưa có hành vi nào đi quá giới hạn. Điều này cho thấy các đội đã rất nghiêm túc trong việc tham gia giải, chấp hành quy định và điều lệ, thắng đẹp và có thua cũng không hề cay cú.

Dĩ nhiên vẫn còn vài hạn chế và thiếu sót ở vòng loại, dù không lớn nhưng Ban tổ chức đã nghiêm túc xem xét từ những góp ý, chia sẻ của các đội, người hâm mộ và báo chí..., qua đó rút kinh nghiệm để làm tốt hơn ở vòng chung kết.

Đến giờ này, khi vòng chung kết còn đúng 1 tuần nữa khởi tranh thì không khí háo hức của 12 đội bóng đang làm nóng 26 trận đấu nảy lửa sắp tới trên sân Trường ĐH Tôn Đức Thắng. Tất cả sẽ lại "Chơi đẹp - Thắng đẹp - Cổ vũ đẹp" để giải đấu Thanh Niên Sinh viên Việt Nam trở thành một sân chơi uy tín, mang lại những giá trị tinh thần cũng như chất lượng chuyên môn tích cực cho thể thao học đường.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.