Chơi quá hay trước Hàn Quốc, U.23 Việt Nam vẫn bị loại trong trường hợp nào?

06/06/2022 18:05 GMT+7

Sau trận hòa với tỷ số 1-1 trước đội bóng rất mạnh là U.23 Hàn Quốc , U.23 Việt Nam đang rất sáng cửa để vào tứ kết.

Sau trận hòa với tỷ số 1-1 trước đội bóng rất mạnh là U.23 Hàn Quốc, U.23 Việt Nam đang rất sáng cửa để vào tứ kết.

Hiện tại, U.23 Thái Lan và U.23 Hàn Quốc đang lần lượt xếp nhất và nhì bảng C khi có cùng 4 điểm, hiệu số bàn thắng-bại là 5-2. Tuy nhiên đội bóng xứ kim chi xếp sau vì chỉ số fair play khi có 1 cầu thủ dính thẻ đỏ. Trong khi đó, U.23 Việt Nam xếp thứ 3 với 2 điểm (2 trận hòa), còn U.23 Malaysia đã sớm nói lời chia tay với giải đấu.

Để lọt vào vòng đấu dành cho 8 đội mạnh nhất tại VCK U.23 châu Á 2022, đầu tiên, đội bóng của HLV Gong Oh-kyun cần phải giành chiến thắng trước U.23 Malaysia ở lượt trận cuối cùng ở vòng bảng.

Sau đó, U.23 Việt Nam sẽ cầm trong tay tấm vé vào tứ kết nếu:

1. Trận đấu giữa U.23 Hàn Quốc và U.23 Thái Lan cần phải phân định thắng thua. Đội thắng ở cặp đấu này sẽ cùng với U.23 Việt Nam vào tứ kết.

2. U.23 Hàn Quốc và U.23 Thái Lan hòa nhau 0-0 hoặc 1-1. Vì theo quy định của giải, nếu các đội có điểm bằng nhau sẽ tính đối đầu trước. Chính vì vậy, nếu U.23 Việt Nam, Hàn Quốc và Thái Lan cùng có 5 điểm sau lượt trận cuối thì đội bóng của HLV Gong vẫn nhỉnh hơn về số bàn thắng đối đầu (3 bàn). U.23 Việt Nam và U.23 Thái Lan sẽ vào tứ kết.

Trong trường hợp U.23 Hàn Quốc và U.23 Thái Lan hòa 2-2, thì “Voi chiến” sẽ nhất bảng vì có hiệu số bàn thắng đối đầu cao nhất (4). Còn lại, U.23 Việt Nam và U.23 Hàn Quốc sẽ bằng nhau ở hiệu số bàn thắng đối đầu (cùng bằng 3) nên sẽ xét hiệu số bàn thắng-bại. Chính vì vậy, U.23 Việt Nam cần phải thắng U.23 Malaysia với cách biệt từ 3 bàn trở lên nhưng là với tỷ số 4-1, hoặc 4-0 trở lên. Vì nếu thắng 3-0, U.23 Việt Nam sẽ bằng hiệu số bàn thắng-bại với Hàn Quốc (cùng bằng +3) nhưng sẽ thua về tổng số bàn thắng ghi được (6 so với 7).

Nếu U.23 Việt Nam thắng Malaysia 4-1, còn Hàn Quốc hòa 2-2 với Thái Lan thì U.23 Việt Nam và U.23 Hàn Quốc sẽ bằng nhau trên tất cả các hiệu số bàn thắng, hiệu số đối đầu. Lúc này, chỉ số fair play là thẻ phạt sẽ được tính đến và đội bóng của ông Gong đang có lợi thế vì U.23 Hàn Quốc có cầu thủ dính thẻ đỏ.

Trong trường hợp U.23 Hàn Quốc và U.23 Thái Lan hòa với tỷ số 3-3 hoặc cao hơn thì U.23 Việt Nam dù thắng U.23 Malaysia cách biệt lớn thế nào chăng nữa vẫn phải dừng bước từ vòng bảng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.