Vì sao HLV Worrawoot Srimaka khen ngợi và cảm ơn U.23 Malaysia?

Giang Lao
Giang Lao
06/06/2022 10:42 GMT+7

Sau trận U.23 Thái Lan thắng đậm U.23 Malaysia 3-0 khuya ngày 5.6 (giờ Việt Nam), HLV Worrawoot Srimaka của ‘Voi chiến’ bất ngờ cảm ơn và hết lời ca ngợi đối thủ vì đã thi đấu hết mình.

Lý do của HLV Worrawoot Srimaka là muốn khích lệ U.23 Malaysia sau trận thua U.23 Thái Lan và đã bị loại, nhưng vẫn còn trận cuối với U.23 Việt Nam ngày 8.6, trong khi “Voi chiến” đụng độ U.23 Hàn Quốc trong cuộc tranh chấp 2 suất vào tứ kết giải U.23 châu Á ở bảng C.

HLV Worrawoot Srimaka đã suy tính, và cảm ơn U.23 Malaysia nhằm muốn đối thủ này cầm chân U.23 Việt Nam

Phúc Thắng

Theo HLV Worrawoot Srimaka: “Trước hết, tôi phải cảm ơn U.23 Malaysia. Bóng đá ngày nay thi đấu không có sự tính toán ngoài lề, mà là cuộc đấu vì danh dự. Cả 2 đội ngày hôm nay đều chơi hết sức cố gắng. U.23 Malaysia luôn nỗ lực đến cùng để ghi bàn. Các cầu thủ của tôi cũng chơi rất tốt, vượt qua áp lực và giành được trận thắng”.

HLV Worrawoot Srimaka đã dành nhiều lời ca ngợi U.23 Malaysia: “Tôi biết rất rõ đội bóng này, họ luôn thi đấu với quyết tâm rất lớn ở mọi trận đấu. Đặc biệt với tinh thần không bao giờ bỏ cuộc. Do đó, tôi nghĩ ở trận gặp U.23 Việt Nam, U.23 Malaysia hoàn toàn có thể giành chiến thắng danh dự để ra về trong thế ngẩng cao đầu. Còn chúng tôi sẽ đối đầu với U.23 Hàn Quốc và mọi chuyện đều có thể xảy ra”.

Sự khích lệ này của HLV Worrawoot Srimaka nhằm giữ tinh thần cho U.23 Malaysia, vì nếu đội bóng của HLV Brad Maloney vẫn còn động lực thi đấu và chơi quyết tâm cầm chân hoặc thắng U.23 Việt Nam, thì ở trận đấu cùng giờ lượt cuối (lúc 20 giờ ngày 8.6, giờ Việt Nam), U.23 Thái Lan gặp U.23 Hàn Quốc sẽ có nhiều cửa đi tiếp như có thể tìm 1 kết quả hòa là chắc suất, hoặc thua cũng vào tứ kết.

U.23 Thái Lan sẽ mất cơ hội đi tiếp nếu để thua U.23 Hàn Quốc, và trận cùng giờ U.23 Việt Nam thắng U.23 Malaysia (đã bị loại).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.