Chồng cũ, chồng mới Từ Hy Viên hành động trái ngược

02/04/2022 16:16 GMT+7

Chồng mới của nữ diễn viên sẽ có buổi biểu diễn tại Đài Loan sau đám cưới. Trong khi đó, chồng cũ thiếu gia rục rịch giành quyền nuôi con.

Sau thời gian trăng mật ngắn ngủi, DJ Koo bất ngờ thông báo buổi biểu diễn mới của mình trong vai trò DJ tại một hộp đêm ở Đài Loan vào ngày 8.4 tới. Đây là lần xuất hiện công khai đầu tiên kể từ khi nam nghệ sĩ sang hòn đảo này để… cưới vợ.

Nhiều khán giả hy vọng sẽ được thấy đôi tân lang, tân nương xuất hiện chính thức nhưng quản lý của Từ Hy Viên đã phủ nhận thông tin Từ Hy Viên sẽ đến ủng hộ chồng mới. Lý do được đưa ra là hàng ngày nữ diễn viên luôn cho con đi ngủ vào lúc 9 giờ tối nên không thể có mặt.

Thông báo chương trình mới của DJ Koo

Weibo

Theo trang 163, buổi diễn lần này do DJ Koo tự sắp xếp chứ không phải nhờ danh tiếng của vợ. Công việc chính của anh nhiều năm qua là các buổi trình diễn ở hộp đêm khắp thế giới, trong đó Đài Loan là thị trường lâu năm. Lúc trước cũng vì Từ Hy Viên đến xem DJ Koo biểu diễn nên nhanh chóng rơi vào lưới tình.

Từ khi tuyên bố kết hôn bất ngờ với mối tình đầu sau 20 năm chia tay vào ngày 8.3, Từ Hy Viên trở thành nhân vật nổi bật của làng giải trí châu Á. Không chỉ vì cuộc hôn nhân xuyên biên giới mà còn những câu chuyện giật gân đằng sau khiến truyền thông đặt biệt danh “Kim Kardashian phiên bản Trung Quốc”.

Theo QQ, ngày DJ Koo rời khỏi khách sạn cách ly để về nhà Từ Hy Viên, dù khoảng cách chỉ khoảng 2,2 km di chuyển trong 8 phút nhưng nhiều phóng viên Đài Loan, Hàn Quốc đã có mặt trước khách sạn để livestream hơn một tiếng rưỡi. Mặc dù gia đình nghệ sĩ đã cố tình chọn thời điểm sau 12 giờ đêm để hạn chế gây chú ý nhưng thông tin này vẫn được săn đón hàng đầu. Trước đó, nhất cử nhất động của cặp đôi đều được cập nhật, từ chuyện chi phí phòng khách sạn cách ly, Đại S gửi đồ ăn tiếp tế…

DJ Koo trên đường về nhà Từ Hy Viên ở Đài Bắc

Weibo

Phóng viên tập trung ở khu vực khách sạn lúc 12 giờ đêm ngày 20.3

Weibo

Điều đặc biệt trong cuộc hôn nhân siêu tốc độ này là hai vợ chồng chưa từng lộ diện trước truyền thông. Từ Hy Viên chỉ thông báo ngắn gọn thông qua trang cá nhân và người đại diện. Chồng mới của cô cũng kín tiếng. Anh có vài lần xuất hiện chớp nhoáng ở sân bay, khi rời khu cách ly đoàn tụ với vợ mới… Cặp đôi đăng ký kết hôn ở Hàn Quốc trước, sau đó DJ Koo sang Đài Loan để hoàn thành thủ tục nhưng không có ý định họp báo công bố hôn sự, cũng tiết lộ không muốn tổ chức đám cưới, không muốn sinh con. Có thông tin nữ diễn viên đã từ chối trả lời phỏng vấn độc quyền của truyền thông Hàn Quốc. Có lẽ họ cần thêm thời gian để tạo tâm lý ổn định cho hai con của Từ Hy Viên.

Uông Tiểu Phi đổi ý định giành quyền nuôi con sau khi vợ cũ tái hôn quá nhanh

Weibo

Mẹ chồng cũ Trương Lan khoe ảnh gia đình con trai trên livestream

Weibo

Trong khi đó những người thân của họ bên ngoại là mẹ, em gái Từ Hy Viên và bên chồng cũ là Uông Tiểu Phi, đại gia Trương Lan trả lời báo chí, chia sẻ trên mạng xã hội gần như hàng ngày. Mẹ Từ Hy Viên từ tức giận chuyển sang ủng hộ và khoá trang cá nhân. Từ Hy Đệ thì tranh thủ chia sẻ lại những chương trình truyền hình của chị gái và anh rể mới, kèm theo vô số câu chuyện ly kỳ về chuyện tình của chị gái trong các chương trình riêng của mình đã thu hút lượng người xem đông đảo. Chính sự vô tư đến cố ý này của nữ MC đã khiến anh rể cũ bực tức. Chàng thiếu gia Bắc Kinh không ngừng chỉ trích em vợ cũ và còn tuyên bố chuẩn bị khởi kiện giành quyền nuôi con. Anh cho biết thời gian qua đã đồng ý để vợ cũ chăm sóc hai con nhưng không ngờ cô lấy chồng mới quá nhanh nên không chấp nhận việc hai con mình gọi DJ Koo là cha.

Trong khi đó, đại gia Trương Lan cũng có lượt tương tác nhảy vọt trên livestream bán hàng của mình hàng ngày nhờ chuyện gia đình của con trai. Dù hàng ngày phải trả lời nhiều câu hỏi tò mò, chúc phúc cho đến câu từ xúc phạm… bà khẳng định luôn xem Từ Hy Viên là con dâu và mong sớm gặp hai cháu nội.

Trang QQ nhận định hôn nhân ly kỳ của Từ Hy Viên đã giúp cặp đôi lẫn những người thân đều được hưởng lợi. Trong đó, truyền thông Đài Loan cũng không lo thất nghiệp trong giai đoạn COVID-19 vẫn còn ảnh hưởng nhiều đến làng giải trí.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.