Chồng của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Pelosi bị phạt tù 5 ngày vì lái xe khi say xỉn

24/08/2022 08:34 GMT+7

Ông Paul Pelosi, chồng của chủ tịch Hạ viện Mỹ, bị phạt tù 5 ngày, đồng thời phải nộp tiền phạt và bồi thường 6.800 USD, sau khi thừa nhận say xỉn trong lúc lái xe.

Hai vợ chồng Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi

chụp màn hình business insider

Song ông Paul Pelosi, 82 tuổi, thực tế sẽ không phải thụ án tù, Reuters đưa tin. Lý do là vì ông đã bị giam giữ 4 ngày sau khi bị bắt, và thẩm phán đã cho phép ông thực hiện 8 giờ lao động công ích thay vì ngồi tù 1 ngày còn lại, theo bà Amanda Bevins, luật sư của ông Pelosi.

Vụ xét xử diễn ra ngày 23.8 tại một tòa án ở hạt Napa thuộc bang California của Mỹ mà không có mặt ông Pelosi. Theo thông cáo báo chí của văn phòng công tố viên hạt Napa, bị cáo không cần thiết phải xuất hiện tại tòa. Luật sư Bevins đã thay mặt thân chủ đưa ra lời nhận tội.

Ông Pelosi, một quản lý trong lĩnh vực đầu tư mạo hiểm, đã bị bắt vì nghi ngờ lái xe trong lúc say xỉn sau vụ hai xe hơi đâm nhau tại Napa hồi tháng 5. Cảnh sát cho biết chiếc Porsche của ông đã va chạm với một chiếc Jeep khi ông cố băng qua xa lộ, dù không ai bị thương nặng.

Nancy Pelosi, chủ tịch Hạ viện Mỹ đồng thời là người đứng thứ hai trong danh sách kế vị tổng thống Mỹ, khi đó đang ở bang Rhode Island để phát biểu tại lễ trao bằng tốt nghiệp tại Đại học Brown.

Dù không phải ngồi tù thêm, ông Pelosi sẽ bị quản chế 3 năm và bị cấm điều khiển phương tiện cơ giới trong một năm trừ khi phương tiện được trang bị thiết bị chuyên dụng. Thiết bị này sẽ ngăn người lái xe khởi động xe nếu họ không làm xét nghiệm hơi thở tức thì cho thấy không có cồn trong người.

Ông Pelosi cũng phải trả 4.927 USD tiền bồi thường cho tài xế chiếc xe kia vì hóa đơn y tế và tiền lương bị mất, cộng với phí bồi hoàn tiêu chuẩn là 150 USD, bên cạnh 1.723 USD tiền phạt của tòa án.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.