Chóng mặt ở người lớn tuổi

03/05/2009 19:25 GMT+7

Chóng mặt là biểu hiện thi thoảng gặp ở nhiều người, nhiều lứa tuổi. Nhưng với người lớn tuổi thì hãy lưu ý với những cơn chóng mặt.

Những loại chóng mặt thường gặp

Tại buổi trò chuyện với thầy thuốc về chủ đề “Sự nguy hiểm của chóng mặt ở người lớn tuổi”, do Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe (Sở Y tế TP.HCM) tổ chức hôm 24.4, bác sĩ Phan Hữu Phước - chuyên về lão khoa cho biết về những loại chóng mặt thường gặp đó là: chóng mặt với quay cuồng - là biểu hiện mất thăng bằng của cơ thể với ảo giác về sự di động, quay cuồng của mọi vật xung quanh.

Rối loạn này tăng lên khi ngồi dậy, hoặc đi tới đi lui. Dạng chóng mặt này thường do nhiều nguyên nhân. Thứ nhất, chóng mặt kịch phát lành tính do tư thế, xảy ra khi ta nghiêng đầu qua phải, qua trái, lúc nằm ngủ, hay mới ngủ dậy vào buổi sáng. Chóng mặt này xuất hiện nhanh, dữ dội, nhưng cũng giảm nhanh. Cũng có thể là do chấn thương đầu, viêm tiền tình do nhiễm siêu vi; tiếp nữa là nguyên nhân do viêm tai trong - xuất hiện chóng mặt đột ngột, kèm theo nôn ói.

Thứ hai là xây xẩm - cảm giác loạng choạng muốn té ngã, kèm theo da xanh nhợt, buồn nôn. Nguyên nhân có thể là do giảm tưới máu lên não như hạ huyết áp tư thế (khi thay đổi tư thế từ ngồi sang đứng chẳng hạn), hoặc do rối loạn nhịp tim. Thứ ba là mất thăng bằng - người bị có cảm giác đứng không vững.

Nguyên nhân có thể là do mắc bệnh tai trong, do rối loạn thị giác, tổn thương thần kinh ngoại biên, do tác dụng phụ của thuốc an thần, thuốc ngủ... Thứ tư là đầu choáng váng - cảm giác đầu nhẹ, trống rỗng, hay có vật gì trong đầu. Nguyên nhân có thể là do bị căng thẳng, lo âu, rối loạn tiền đình. Phần lớn chóng mặt không rõ nguyên nhân (chiếm đến 50 - 70% trường hợp).

Dấu hiệu cơn chóng mặt nguy hiểm    

Theo bác sĩ Phan Hữu Phước, có nhiều trường hợp té ngã bởi chóng mặt, nhất là người lớn tuổi, nguy hiểm xảy ra khi đang lái xe. Những người hay bị chóng mặt thường cảm thấy mệt mỏi, giảm chất lượng cuộc sống. Khi chóng mặt kèm theo những dấu hiệu sau sẽ nguy hiểm, cần đưa người bệnh đi khám ngay: nhức một nửa hay nhức cả đầu; tê, hoặc yếu tay chân; mắt nhìn mờ; giảm nhận thức, mất định hướng thời gian, không gian (người bệnh không nhận biết được thời gian, cũng như nơi mình đang ở).

Chóng mặt thường xuất hiện ở người lớn tuổi, có thể lành tính, nhưng cũng có thể do nhiều nguyên nhân nguy hiểm gây ra. Vì vậy, khi xuất hiện chóng mặt thường xuyên thì cần đi khám, kiểm tra để định ra nguyên nhân và có hướng chữa trị thích hợp. Một số trường hợp chữa trị không cần dùng đến thuốc, mà chỉ cần tập vận động.

Bác sĩ Phan Hữu Phước khuyên: khi chóng mặt nên nằm nghỉ ngay, hạn chế vận động, đi lại để tránh té ngã. Nếu lúc bị mà đang ở ngoài đường thì cũng dừng lại, ngồi xuống nghỉ một lát...Để phòng chóng mặt cần tránh thay đổi tư thế đột ngột; hạn chế leo lên độ cao...

Khánh Vy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.