Chồng sát hại vợ vì mâu thuẫn gia đình

Trần Cường
Trần Cường
12/10/2023 14:04 GMT+7

Mâu thuẫn trong quá trình chung sống, vợ ôm con nhỏ bỏ về nhà ngoại và gọi về không được, Giàng A Lư (28 tuổi, trú xã Kim Bon, H.Phù Yên, Sơn La) đã mang dao đến nhà ngoại tìm, đâm vợ tử vong.

Chiều 12.10, Công an tỉnh Sơn La cho biết cơ quan này đã bắt giữ Giàng A Lư để điều tra hành vi giết người.

Bước đầu, Công an tỉnh Sơn La xác định trong quá trình chung sống, Giàng A Lư và vợ là chị Vàng Thị P. thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Do vậy, từ cuối tháng 9, chị P. đã mang con 3 tháng tuổi về nhà ngoại tại xã Chiềng Hặc (H.Yên Châu, Sơn La).

Ôm con bỏ về nhà ngoại vì mâu thuẫn, vợ bị chồng sang tận nơi sát hại - Ảnh 1.

Giàng A Lư bị bắt giữ

THIÊN CAO

Nhiều lần Lư gọi vợ về không được, khoảng 15 giờ 30 ngày 11.10, Lư đã cầm dao nhọn dài khoảng 40 cm đến nhà bố mẹ vợ.

Tại đây, sau khi nói chuyện với mẹ vợ được vài câu, Lư thấy chị P. đang bế con, cho con ngủ liền dùng dao nhọn đâm vào ngực trái khiến chị P. gục tại chỗ.

Gây án xong, Lư bỏ trốn khỏi hiện trường.

Ôm con bỏ về nhà ngoại vì mâu thuẫn, vợ bị chồng sang tận nơi sát hại - Ảnh 2.

Hung khí Lư dùng gây án

THIÊN CAO

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, gia đình và công an đã đưa chị P. đến bệnh viện cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong.

Vào cuộc truy bắt, khoảng 17 giờ ngày 11.10, Công an tỉnh Sơn La cùng người dân đã bắt được Lư khi nghi phạm giết vợ này đang lẩn trốn cách hiện trường khoảng 7 km.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.