Chủ Ả Rập Xê Út muốn biến Newcastle thành CLB số 1 sau mùa giải kỳ diệu

Giang Lao
Giang Lao
24/06/2023 19:26 GMT+7

Chủ tịch CLB Newcastle, ông Yasir Al-Rumayyan, đại diện cho chủ sở hữu Quỹ đầu tư công Ả Rập Xê Út (PIF) vừa tuyên bố, đặt tham vọng biến đội bóng này trở thành thế lực số 1 Ngoại hạng Anh.

"Chúng tôi vừa hoàn thành mùa giải một cách kỳ diệu. CLB Newcastle đứng thứ 4 Ngoại hạng Anh và sẽ dự Champions League. Điều này giúp doanh thu của chúng tôi đã tăng lên. Chúng tôi càng có nhiều doanh thu, thì sẽ càng có nhiều cầu thủ sẵn sàng và khi tôi nói cầu thủ, ý tôi là toàn bộ đội hình (25 người). Champions League sẽ mang lại nhiều doanh thu hơn, tài trợ cũng đang được cải thiện và chúng tôi sẽ càng có nhiều tiền. Nếu bạn đặt tất cả những điều này lại với nhau, tôi nghĩ Newcastle nên có tham vọng và khát vọng trở thành số 1", ông Yasir Al-Rumayyan nói trên kênh NUFC TV.

Chủ Ả Rập Xê Út muốn biến Newcastle thành CLB số 1 sau mùa giải kỳ diệu - Ảnh 1.

Ông Yasir Al-Rumayyan thường xuyên đi xem Newcastle thi đấu kể từ khi đội bóng được PIF tiếp quản và nắm 80% cổ phần

AFP

Theo tờ MailOnline: "Tuyên bố của ông Al-Rumayyan là một thực tế đáng sợ, nếu không muốn nói là không thể tránh khỏi đối với các đối thủ của Newcastle ở giải Ngoại hạng Anh và châu Âu. Newcastle đã lột xác hoàn toàn, như một gã khổng lồ ngủ vùi suốt nhiều năm liền dưới thời chủ cũ tỉ phú Mike Ashley, nay đã thực sự thức giấc. Newcastle đã trụ hạng kỳ diệu mùa 2021 - 2022 trước khi cán đích ở vị trí thứ 4 đầy bất ngờ mùa 2022 - 2023. Điều đó đã đảm bảo - với khối tài sản khổng lồ của PIF - CLB vùng Đông bắc này cũng đã sẵn sàng thách thức các danh hiệu lớn sớm hơn dự kiến".

"Newcastle chắc chắn sẽ chi tiêu mạnh trong kỳ chuyển nhượng mùa hè đang diễn ra sau sự gợi ý của ông Al-Rumayyan. Hiện "Chích chòe" đã chốt thương vụ chiêu mộ tiền vệ Sandro Tonali trị giá 55 triệu bảng từ AC Milan. Mùa hè năm ngoái, họ cũng mua tiền đạo Alexander Isak trị giá 63 triệu bảng. Đây đều là những bản hợp đồng kỷ lục của CLB sau nhiều năm không chi tiêu", tờ MailOnline cho biết.

Chủ Ả Rập Xê Út muốn biến Newcastle thành CLB số 1 sau mùa giải kỳ diệu - Ảnh 2.

Sandro Tonali đã hoàn tất hợp đồng chờ ngày ra mắt Newcastle

AFP

Chủ Ả Rập Xê Út muốn biến Newcastle thành CLB số 1 sau mùa giải kỳ diệu - Ảnh 3.

Tiền đạo Alexander Isak trị giá 63 triệu bảng, nhanh chóng khẳng định tài năng ở Newcastle

AFP

Cũng theo tờ MailOnline: "Newcastle được kỳ vọng sẽ đi theo một quỹ đạo tương tự như Man City khi được Tập đoàn Abu Dhabi mua lại vào năm 2008. "Man xanh" đã thành công sau 15 năm đầu tư với điểm nhấn lớn nhất là cú ăn ba lịch sử mùa vừa qua. 

Tuy nhiên, các quy định về tài chính hiện nay nghiêm ngặt hơn so với hơn một thập kỷ trước, đã yêu cầu Newcastle phải chi tiêu thật cẩn thận. Tuy nhiên, dường như sự thành công sớm với suất dự Champions League, đã khiến giới chủ CLB này quyết định bỏ qua một số giai đoạn trong quá trình phát triển, sẵn sàng đưa CLB thách thức các danh hiệu lớn ngay lập tức".

Chủ Ả Rập Xê Út muốn biến Newcastle thành CLB số 1 sau mùa giải kỳ diệu - Ảnh 4.

Newcastle đang sở hữu một dàn cầu thủ trẻ đầy hứa hẹn

AFP

HLV Eddie Howe của Newcastle cũng được ông Al-Rumayyan đánh giá cao, được xem rất xứng đáng là người thực hiện dự án đầy tham vọng của CLB. "Nhưng trên hết những điều này, Newcastle luôn có một lực lượng CĐV khổng lồ và cuồng nhiệt của cả thành phố ủng hộ sau lưng. CĐV Newcastle là những người tuyệt vời nhất ở Ngoại hạng Anh. Tôi luôn coi mình là một CĐV của đội bóng, không phải chỉ là một chủ tịch hay đại diện của chủ sở hữu", ông Al-Rumayyan chia sẻ trên kênh NUFC TV.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.