Chủ công U.22 Thái Lan: 'Phải thắng U.22 Việt Nam ở trận cuối vòng bảng'

08/05/2023 19:14 GMT+7

HLV Issara Sritaro cân nhắc không dùng đội hình mạnh nhất khi U.22 Thái Lan gặp U.22 Việt Nam ở trận hạ màn bảng B SEA Games 32 vào ngày 11.5 tới.

U.22 Thái Lan tiếp tục chứng tỏ sức mạnh ứng viên vô địch khi đánh bại U.22 Lào với tỷ số 4-1 ở trận đấu ngày 8.5. Đội bóng do HLV Issara Sritaro dẫn dắt đứng đầu bảng sau 3 trận toàn thắng, giành 9 điểm cùng hiệu số bàn thắng bại +7. Ở trận hạ màn, U.22 Thái Lan sẽ chạm trán U.22 Việt Nam.

Tiền đạo Teerasak Poeiphimai đánh giá U.22 Thái Lan đã thi đấu tốt, nhưng cần phải tập trung, đồng thời thắng mọi trận đấu.

"Tôi cảm thấy vui khi ghi bàn và đội giành chiến thắng. Tôi muốn trở thành vua phá lưới, nhưng quan trọng nhất là đội bóng có 3 điểm. Tôi sẽ tập trung cho trận cuối cùng (gặp U.22 Việt Nam). Chúng tôi không muốn một tỷ số hòa", Teerasak nhấn mạnh.

Chủ công U.22 Thái Lan: Phải thắng U.22 Việt Nam ở trận cuối - Ảnh 1.

Tiền đạo Teerasak

CHANGSEUK

Chia sẻ với báo giới, HLV Sritaro khẳng định sẽ cân nhắc cho một số trụ cột nghỉ ngơi. "Tôi phải chờ xem kết quả trận đấu giữa U.22 Việt Nam và U.22 Malaysia hôm nay. Chúng tôi có 3 điểm và sẽ để một số cầu thủ nghỉ ngơi ở trận cuối", HLV Sritaro đánh giá.

Nói về thực lực của U.22 Việt Nam, ông Sritaro cho biết: "Tôi cũng không biết gặp đối thủ này có khó khăn, nhưng mọi HLV đều muốn thắng tất cả các trận. Chúng tôi sẽ phải nỗ lực".

U.22 Thái Lan đã đánh bại U.22 Singapore (3-1), U.22 Malaysia (2-0) và U.22 Lào (4-1) đều với thế trận áp đảo toàn diện. Trước U.22 Lào, đội bóng xứ chùa vàng dễ dàng dẫn 3-0 trong hiệp 1, sau đó giữ sức trong hiệp 2.

"Tôi hài lòng khi U.22 Thái Lan đã đạt mục tiêu đề ra là có 9 điểm sau 3 trận, không có cầu thủ nào chấn thương. Sau 3 trận đầu, tôi hài lòng khi nhóm cầu thủ đá chính vào sân khoảng 70% thời gian, sau đó những cầu thủ vào sân từ ghế dự bị cũng chơi tốt dù thi đấu ít hơn. Tuy nhiên, họ còn phải đá tốt hơn nữa", HLV Sritaro đánh giá.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.