Chủ đầu tư đi tù, chung cư chưa nghiệm thu PCCC đã hoạt động

Trần Duy Khánh
Trần Duy Khánh
24/11/2023 20:59 GMT+7

Lãnh đạo UBND Q.Tân Phú (TP.HCM) báo cáo với Đoàn kiểm tra liên ngành UBND TP.HCM, về việc 3 chung cư trên địa bàn chưa nghiệm thu PCCC đã đưa vào hoạt động, nhiều cư dân sinh sống. Trong khi đó, chủ đầu tư các công trình đã đi tù hoặc mất vì bệnh.

Nội dung trên được lãnh đạo UBND Q.Tân Phú (TP.HCM) trình bày trong buổi làm việc với Đoàn kiểm tra liên ngành UBND TP.HCM, ngày 24.11.

Chủ đầu tư đi tù, chung cư ở TP.HCM chưa nghiệm thu PCCC đã hoạt động - Ảnh 1.

Hiện có rất đông cư dân đang sinh sống tại chung cư Đại Thành, Q.Tân Phú, TP.HCM. Ảnh chụp chiều 24.11

TRẦN DUY KHÁNH

Cụ thể, 3 chung cư chưa nghiệm thu PCCC đã đưa vào hoạt động là chung cư Ruby Land (P.Tân Thới Hòa), Đại Thành (P.Phú Trung), Khang Gia - Tân Hương (P.Tân Quý). Các chung cư này hiện đang có rất đông người dân sinh sống, nếu xảy ra cháy nổ sẽ tiềm ẩn nguy cơ rủi ro lớn.

Trong khi đó, chủ đầu tư chung cư Ruby Land đang thụ án tù chung thân. Chung cư này có nhiều tầng đã bị thay đổi công năng, chưa nghiệm thu PCCC. Tương tự, chủ đầu tư chung cư Đại Thành và chung cư Khang Gia - Tân Hương cũng đã bị bắt vì vi phạm pháp luật, trong đó, có một người đã mất vì bệnh tật.

Trước đó, lãnh đạo UBND Q.Tân Phú cũng đã nhiều lần báo cáo tình hình, các vấn đề liên quan đến 3 chung cư nói trên cho UBND TP.HCM và Sở Xây dựng TP.HCM để cùng tìm phương án giải quyết phù hợp.

Trong thời gian chờ phương án giải quyết, hiện các đơn vị liên quan của Q.Tân Phú thực hiện vận động người dân tự sửa chữa trang thiết bị PCCC, tuyên truyền kiến thức chữa cháy, thực tập các phương án chữa cháy, tuân thủ các quy tắc trong sử dụng nguồn nhiệt.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.