Chủ động bảo vệ để cuộc sống trọn vẹn

16/03/2021 08:00 GMT+7

Người Việt thường tránh nhắc đến những điều không may với hy vọng xua đi vận rủi. Tuy nhiên, rủi ro bất trắc là điều không thể lường trước và tránh khỏi.

Nếu không biết lo xa thì những mối “lo gần” sẽ khiến ta không thể tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn.

Tai nạn luôn là rủi ro nghiêm trọng nhất

Theo Tổ chức Y tế thế giới, tai nạn là nguyên nhân hàng đầu gây thương tật và thương vong. Tại Việt Nam, mỗi năm có khoảng 1,3 triệu vụ tai nạn khiến 32.000 người tử vong(*), trong đó, tai nạn giao thông và đuối nước là nguyên nhân hàng đầu. Chỉ riêng năm 2019, tai nạn giao thông cướp đi mạng sống của 7.624 người. Đuối nước là nguyên nhân gây tử vong cao nhất ở trẻ em dưới 19 tuổi, cướp đi mạng sống của hơn 3.000 trẻ em mỗi năm. Tai nạn lao động cũng khiến khoảng 1.000 người tử vong và gây thương tật cho khoảng hơn 2.000 người hằng năm.
Tai nạn không chỉ gây ra những tổn thất về con người, mà còn làm ảnh hưởng nặng nề đến tài chính của gia đình. Nếu may mắn được cứu chữa kịp thời, những di chứng do tai nạn có thể để lại tổn thương về thể xác, tinh thần mà người bệnh phải mang theo suốt đời. Đối với người bệnh là người trụ cột, tổn thương đó sẽ càng hằn sâu khi gia đình phải đối mặt với những vấn đề tài chính nghiêm trọng: mất đi nguồn thu nhập chính, đồng thời phải chi trả số tiền quá lớn cho việc điều trị, tương lai học vấn của con cái không được đảm bảo, nhiều dự định của cả gia đình phải dang dở…
“Bố tôi từng là giám sát công trình của một công ty nước ngoài. Cuộc sống của gia đình tôi đã hoàn toàn bị đảo lộn khi bố tôi bị tai nạn lao động hơn 10 năm trước. Gia đình tôi phải bán gấp nhà để chạy chữa cho bố, mẹ tôi vừa đi dạy vừa nhận đủ thứ việc kiêm thêm thu nhập, mượn chỗ này đắp chỗ kia mới lo được chuyện học hành cho chị em tôi, tiền thuốc men hằng tháng của bố. Giờ thì chị em tôi tốt nghiệp đại học, xin được việc làm và thay mẹ cáng đáng gia đình. Nhưng những ngày cơ cực ấy luôn khiến tôi rơi nước mắt mỗi khi nhớ lại”, chị Hoàng Quyên (Q.Đống Đa, Hà Nội) chia sẻ.

Nói trước bước mới qua…

Với các rủi ro về tai nạn, chủ động chuẩn bị giải pháp tài chính dự phòng luôn là việc cần thiết. Sản phẩm “Bảo hiểm Tai nạn cao cấp” vừa được Dai-ichi Life Việt Nam giới thiệu ra thị trường là một trong những sản phẩm bảo hiểm tai nạn được đánh giá cao, với các quyền lợi thiết thực bảo vệ khách hàng toàn diện 24/7 trên mọi hành trình cuộc sống, đồng thời đóng vai trò như một nguồn hỗ trợ tài chính vững chắc cho khách hàng và gia đình trước những rủi ro khó lường do tai nạn.
Là sản phẩm bảo hiểm bổ sung gắn kèm với sản phẩm chính, “Bảo hiểm Tai nạn cao cấp” mang đến cho khách hàng và gia đình sự an tâm cao nhất với quyền lợi bảo vệ lên đến 5 tỉ đồng và thời hạn bảo vệ lên đến 75 tuổi - thời hạn dài nhất trong dòng sản phẩm bảo hiểm tai nạn hiện có trên thị trường, bảo vệ đa dạng và trọn vẹn các mức độ thương tật với mức phí hợp lý.

Với Quyền lợi Bảo hiểm thương tật toàn bộ và vĩnh viễn do tai nạn, Dai-ichi Life Việt Nam sẽ chi trả 100% số tiền bảo hiểm, giúp khách hàng có nguồn tài chính cần thiết để trang trải cho các chi phí điều trị khẩn cấp. Dai-ichi Life Việt Nam cũng sẽ chi trả thêm 100% số tiền bảo hiểm nếu người được bảo hiểm tử vong do tai nạn đặc biệt, khi: Là hành khách có mua vé, đi trên các phương tiện công cộng; Đang ở trong thang máy công cộng; Chịu hậu quả trực tiếp của hỏa hoạn tại các tòa nhà công cộng.
Đặc biệt, với Quyền lợi Hỗ trợ viện phí do tai nạn, người được bảo hiểm sẽ nhận được khoản hỗ trợ tài chính là 200.000 đồng cho mỗi ngày nằm viện điều trị nội trú do thương tật, tối đa 90 ngày cho cùng một tai nạn, giúp khách hàng yên tâm điều trị bệnh và giảm bớt gánh nặng kinh tế khi nguồn thu nhập của gia đình bị giảm sút.
Cuộc sống là một hành trình dài thôi thúc chúng ta không ngừng thay đổi, khám phá và tận hưởng những trải nghiệm mới mẻ. Chỉ cần ta luôn an tâm rằng từng thành viên trong gia đình đang được bảo vệ và che chở trước mọi bất trắc, hành trình ấy sẽ luôn bình yên, và đong đầy hạnh phúc.
Để được tư vấn và phục vụ tốt nhất, vui lòng gọi vào đường dây nóng (028)38100888 - bấm phím 1, hoặc truy cập: http://bit.ly/BaohiemTainanCaocap.
(*) Nguồn: Tổng cục Thống kê, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia 2019 / Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội 2019 / Bộ Y tế 2019.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.