Chủ động tấn công tội phạm, đảm bảo an ninh quốc gia

17/10/2015 05:00 GMT+7

Sáng 16.10, Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an T.Ư lần thứ 6, nhiệm kỳ 2015 - 2020, khai mạc trọng thể tại Hà Nội.

Sáng 16.10, Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an T.Ư lần thứ 6, nhiệm kỳ 2015 - 2020, khai mạc trọng thể tại Hà Nội.

Tới dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc VN; đại diện các ban, bộ, ngành T.Ư; Thành ủy Hà Nội, Thành ủy TP.HCM và 369 đại biểu ưu tú trong Đảng bộ Công an T.Ư.
Với phương châm hành động: “Đoàn kết, chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, đại hội có chủ đề: Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; tiếp tục xây dựng lực lượng Công an nhân dân thực sự trong sạch, vững mạnh; phát huy vai trò nòng cốt, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc VN XHCN.
Phát biểu khai mạc đại hội, đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an T.Ư, Bộ trưởng Bộ Công an, nhấn mạnh: Năm năm qua, tình hình thế giới, khu vực có nhiều diễn biến rất mới, phức tạp, khó dự báo, dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự quản lý tập trung thống nhất của nhà nước, sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ của các ban, bộ, ngành T.Ư, địa phương, sự giúp đỡ, đùm bọc của nhân dân, Đảng ủy Công an T.Ư tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn lực lượng quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện toàn diện các mặt công tác, hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an T.Ư lần thứ 5 đã đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng.
Phát biểu chỉ đạo đại hội, thay mặt Bộ Chính trị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định trong thành tựu chung của đất nước có sự đóng góp to lớn của lực lượng Công an nhân dân. Lực lượng Công an nhân dân luôn trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, chủ động nắm chắc, phân tích, dự báo sát, đúng tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước nhiều chủ trương, giải pháp cơ bản, chiến lược về bảo đảm an ninh, trật tự và phát triển kinh tế - xã hội, góp phần quan trọng bảo đảm an ninh quốc gia và chủ quyền lãnh thổ. Lực lượng công an tích cực đổi mới và chủ động tiến hành đồng bộ các biện pháp bảo vệ an ninh, trật tự, không để bị động, bất ngờ trong đấu tranh phòng, chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình”, gây bạo loạn, lật đổ của các thế lực thù địch, không để xảy ra khủng bố; ngăn chặn có hiệu quả mọi âm mưu gây mất ổn định và bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước...
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị lực lượng công an cần chủ động mở rộng quan hệ hợp tác với các cơ quan an ninh, tình báo, cảnh sát các nước, các tổ chức quốc tế trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, chống khủng bố; tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm của đối tác phục vụ yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự của đất nước; chủ động tham gia có trách nhiệm vào các cơ chế an ninh khu vực và thế giới; đẩy mạnh hoạt động trên các lĩnh vực đa phương và chủ động tham gia giải quyết các vấn đề an ninh mang tính toàn cầu. Tận dụng kênh hợp tác quốc tế để đấu tranh ngăn chặn các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, góp phần thiết thực đưa quan hệ hợp tác giữa nước ta với các nước đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả, tạo môi trường và điều kiện thuận lợi trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc…
Đại hội Đảng bộ Công an T.Ư làm việc đến ngày 17.10.
Kết quả bầu nhân sự ở nhiều tỉnh thành
* Hai Bí thư tỉnh, thành ủy trẻ nhất nước (39 tuổi)
Ngày 16.10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cao Bằng đã bầu ông Nguyễn Hoàng Anh, Chủ tịch HĐND tỉnh, tái cử Bí thư Tỉnh ủy.
Cùng ngày, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc bầu bà Hoàng Thị Thúy Lan tái đắc cử chức vụ Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020. Trong danh sách Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 11 người không có tên ông Nguyễn Thế Trường, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2010 - 2015. Ông Trường hiện là Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIII của tỉnh.
Phiên họp thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ TP.Đà Nẵng khóa 21, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã bầu ông Nguyễn Xuân Anh (39 tuổi) giữ chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng.
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Định bầu ông Nguyễn Thanh Tùng, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy.
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Yên bầu ông Huỳnh Tấn Việt, Phó bí thư Tỉnh ủy, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy.
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2015 - 2020 bầu ông Nguyễn Xuân Tiến tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy.
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Long An bầu ông Phạm Văn Rạnh, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy.
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Trà Vinh bầu ông Trần Trí Dũng tái đắc cử chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh.
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hậu Giang bầu ông Trần Công Chánh tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy.
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Kiên Giang lần thứ 10 nhiệm kỳ 2015 - 2020 bầu ông Nguyễn Thanh Nghị (39 tuổi), Phó bí thư Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang.
Thanh Niên
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.