Chủ nhà SEA Games 32 bất ngờ 'quay xe' với cầu thủ U.23 Việt Nam quá tuổi

16/02/2023 22:35 GMT+7

BTC SEA Games 32 (diễn ra tại Campuchia vào tháng 5.2023) vừa ra thông báo không cho phép các đội tuyển U.23 bổ sung 2 cầu thủ trên 22 tuổi.

Ngày 3.2 vừa qua, BTC SEA Games 32 cũng đã công bố điều lệ của môn bóng đá. Theo đó, các đội bóng sẽ được sử dụng các cầu thủ U.22+2. Tuy nhiên, theo thông báo mới nhất từ BTC SEA Games 32, môn bóng đá ở đại hội thể thao Đông Nam Á sắp diễn ra sẽ không sử dụng cầu thủ trên 22 tuổi. Theo đó, khác với những sự kiện trước, năm nay sẽ chỉ có những cầu thủ sinh từ ngày 1.1.2001 trở đi được tham gia. Như vậy những cầu thủ sinh năm 2000 của Việt Nam như Nguyễn Thanh Bình, Nhâm Mạnh Dũng sẽ vắng mặt.

Chủ nhà SEA Games 32 bất ngờ 'quay xe' với cầu thủ U.23 Việt Nam quá tuổi - Ảnh 1.

Đội tuyển U.23 Việt Nam đang là nhà ĐKVĐ SEA Games

NGỌC DƯƠNG

Có lẽ, điều chỉnh này nằm trong dự tính của chủ nhà Campuchia bởi đội U.23 của họ sẽ không bị ảnh hưởng nhiều. Chỉ có 4 cái tên trong đội hình U.23 Campuchia hiện tại sinh từ ngày 1.1.2001 trở về trước. Lứa trụ cột chủ yếu của họ vẫn chỉ 20-21 tuổi.

Tuy nhiên, điều này sẽ khiến người hâm mộ bóng đá Đông Nam Á mất cơ hội chứng kiến những ngôi sao hàng đầu khu vực trong vai trò dìu dắt cầu thủ trẻ. Nhưng ngược lại, việc này cũng sẽ có lợi cho những đội đang muốn trẻ hóa mạnh mẽ như Campuchia, Lào, Myanmar... khi chất lượng cầu thủ ở đội tuyển quốc gia kém xa Việt Nam, Thái Lan...

Ở SEA Games 31, với sự hỗ trợ quan trọng của bộ ba cầu thủ trên 22 tuổi là Tiến Linh, Hoàng Đức và Hùng Dũng, đội tuyển U.23 Việt Nam đã bảo vệ thành công tấm HCV thứ 2 liên tiếp.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.