Chủ nhà tang lễ bị bắt vì lén giữ 190 tử thi suốt 4 năm

Khánh An
Khánh An
09/11/2023 10:29 GMT+7

Một nhà tang lễ quảng cáo dịch vụ hỏa táng và an táng 'xanh' tại Mỹ bị phát hiện lưu giữ trái phép 190 tử thi trong thời gian dài.

Chủ nhà tang lễ bị bắt vì lén giữ 190 tử thi suốt 4 năm - Ảnh 1.

Nhà tang lễ Return to Nature Funeral Home

AP

Hãng AP ngày 9.11 đưa tin vợ chồng chủ một nhà tang lễ ở bang Colorado (Mỹ) vừa bị bắt, sau khi cơ quan chức năng phát hiện cơ sở này giữ trái phép 190 tử thi, trong đó có tử thi được người thân đưa đến hỏa táng từ 4 năm trước.

Hai đối tượng Jon và Carrie Hallford bị bắt giữ tại bang Oklahoma hôm 8.11 liên quan sự việc được phát hiện tại nhà tang lễ Return to Nature Funeral Home ở thị trấn Penrose (bang Colorado) hồi tháng 10.2022.

Cơ quan chức năng cho rằng tro cốt mà các gia đình nhận được có thể không phải là của người thân họ. Hai vợ chồng chủ nhà tang lễ hiện bị tạm giam với mức bảo lãnh tại ngoại 2 triệu USD, đối diện nhiều cáo buộc như lạm dụng tử thi, trộm cắp và rửa tiền.

Chủ nhà tang lễ bị bắt vì lén giữ 190 tử thi suốt 4 năm - Ảnh 2.

Vợ chồng chủ nhà tang lễ đã bị bắt

KKTV

Một số gia đình cho biết FBI đã thông báo riêng với họ rằng trong số các tử thi đang phân hủy tại nhà tang lễ trên có người thân của họ. Những gia đình này được yêu cầu cung cấp mẫu tro cốt đã nhận để các nhà điều tra phân tích.

Công ty quản lý nhà tang lễ trên được thành lập vào năm 2017, quảng cáo cung cấp dịch vụ hỏa táng và chôn cất "xanh" mà không cần chất lỏng ướp xác. Công ty vẫn tiếp tục hoạt động kinh doanh ngay cả khi gặp nhiều vấn đề về tài chính và pháp lý trong những năm gần đây.

Theo hồ sơ liên quan và những đối tác, chủ sở hữu nhà tang lễ đã không nộp thuế trong những tháng qua, bị đuổi khỏi một trong những cơ sở của họ và bị một nhà hỏa táng kiện vì thiếu nợ.

Tại sao có những tử thi dường như không bị phân hủy?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.