Chủ nhà World Cup 2022 đáp trả việc bị ‘đối xử bất công và soi mói’

Tây Nguyên
Tây Nguyên
22/11/2021 18:59 GMT+7

Giám đốc điều hành World Cup 2022 của Qatar, Nasser al-Khater cho biết giải đấu do nước này tổ chức đã bị ‘đối xử bất công và bị soi mói’ trong nhiều năm.

Ông Nasser al-Khater cho biết Qatar đã nỗ lực cho các cải cách lao động nhằm cải thiện điều kiện cho lao động nhập cư, chủ yếu đến từ Nam Á. Quan chức này cho biết kể từ năm 2014, 3 người đã thiệt mạng trong các vụ tai nạn tại các công trình chuẩn bị phục vụ World Cup 2022, trong khi 39 người chết vì các sự cố không liên quan, được coi là nguyên nhân tự nhiên.

Chủ nhà World Cup 2022, Qatar liên tục bị chỉ trích về vấn đề đối xử với lao động nhập cư làm việc ở các công trình sự kiện này

afp

"Qatar đã bị đối xử bất công và bị soi mói trong nhiều năm. Có chỉ trích, và có những việc cần phải làm. Tuy nhiên, vẫn có rất nhiều tiến bộ", ông Khater nói với truyền thông vào ngày 21.11, thời điểm đánh dấu còn 1 năm khai màn World Cup 2022 tại Qatar. Chủ nhà Qatar đã ban hành một loạt cải cách đối với các quy định về việc làm kể từ khi được chọn đăng cai World Cup, bao gồm áp dụng mức lương tối thiểu hàng tháng 275 USD và đơn giản hóa quy trình thay đổi nhà tuyển dụng.

Hơn 2 triệu người nước ngoài làm việc tại Qatar, nhiều người làm việc trực tiếp hoặc gián tiếp cho các dự án cơ sở hạ tầng rộng phục vụ World Cup 2022.

Ông Nasser al-Khater đáp trả những chỉ trích về chủ nhà World Cup 2022, Qatar

afp

Một số đội bóng châu Âu đã nêu rõ hoàn cảnh bị đối xử chưa đúng của những công nhân nhập cư tại Qatar trong các trận vòng loại World Cup 2022, còn nhà vô địch đua xe F1 thế giới Lewis Hamilton cũng nêu vấn đề trên tại Qatar Grand Prix năm nay. Nhưng ông Khater cho biết đã có những tiến bộ vượt bậc về vấn đề lao động nhập cư tại Qatar, trong đó đặc biệt là việc áp dụng mức lương tối thiểu và cải thiện điều kiện làm việc và chỗ ở.

"Những thành quả của cải cách đã đạt được trong 7, 8, 9 năm qua, thật là phi thường. Thật không may, mọi người không thích báo cáo về điều đó. Bạn cũng nên đặt nó vào bối cảnh của khu vực. Tôi nghĩ Qatar là nước đi trước với tất cả những cải cách đã được thực hiện", người phát ngôn của chủ nhà World Cup 2022 cho biết.

Chủ nhà Qatar gặp nhiều rắc rối về lao động nhập cư

afp

Qatar, một bán đảo nhỏ bé, giàu tài nguyên, sẽ tổ chức World Cup đầu tiên ở Trung Đông sau 1 năm nữa, tại 8 sân vận động trong và xung quanh thủ đô Doha.

Trong khi đó, đáp trả về những tranh cãi ban đầu về việc Qatar giành quyền đăng cai World Cup 2022 vào năm 2010, ông Khater bác bỏ các cáo buộc mua phiếu bầu. Ông nói: "Đã có nhiều cáo buộc chống lại Qatar. Họ bị điều tra rất nhiều... nếu có (nghi án mua phiếu bầu) thì kết quả tất cả các cuộc điều tra này đã cho thấy Qatar được minh oan".

Qatar vừa khánh thành sân 974 có kiến trúc độc đáo

qatar 2022

Khater cũng nhấn mạnh rằng các thành viên của cộng đồng LGBTQ + (đồng tính, chuyển giới…) được chào đón ở Qatar và cặp đồng giới sẽ có thể ở chung phòng khách sạn, bất chấp luật chống đồng tính. Ông này cũng giảm bớt lo ngại về việc thiếu phòng khách sạn và mức giá quá cao, khi khẳng định: "Sẽ có đủ chỗ ở cho tất cả những người hâm mộ đến Qatar".

Ở thời điểm còn một năm nữa đến ngày khai mạc, chủ nhà Qatar cũng đã khánh thành sân vận động thứ 7 trong số 8 sân đăng cai World Cup 2022, đó là sân 974 (trước đây mang tên Ras Abu Aboud) có kiến trúc rất độc đáo.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.