Chủ nhân hit 'Nàng thơ': Cát sê tăng 200 lần so với thời chưa nổi tiếng

13/05/2023 08:16 GMT+7

Hoàng Dũng cho biết kể từ khi anh được khán giả biết nhiều hơn, cát sê của anh tăng "chóng mặt" nhưng nam ca sĩ vẫn chưa mua nhà và ô tô vì muốn dành tiền đầu tư cho các dự án âm nhạc.

Chủ nhân hit 'Nàng thơ': Cát sê tăng 200 lần so với thời chưa nổi tiếng - Ảnh 1.

Chương trình Giao lộ thời gian số 22 phát sóng vào lúc 20 giờ ngày 13.5 trên ứng dụng FPT Play

BTC

Góp mặt trong số 22 của chương trình Giao lộ thời gian, Hoàng Dũng lần đầu được song ca với danh ca Tuấn Ngọc. Chia sẻ về lần hợp tác này, Hoàng Dũng nói: "Tôi đã nghe nhạc của chú Tuấn Ngọc từ rất lâu, một cách vô thức nào đấy tôi đã ngấm được chất tự sự và tâm tình của chú thông qua những ca khúc. Từ đó, tôi đưa những điều này vào trong ca từ, lời hát của bản thân dù tôi không chủ động làm điều đấy". 

Nói thêm về cuộc sống cá nhân, Hoàng Dũng tiết lộ anh vẫn chưa mua xe hơi và nhà dù cát sê tăng lên rất nhiều từ khi được công chúng biết đến nhiều với những bản hit như Nàng thơ, Yếu đuối, Đôi mươi... Nam ca sĩ sinh năm 1995 bộc bạch: "Sáng tác của Dũng đều xuất phát từ những điều gần gũi. Nhiều giờ rong ruổi trên chiếc xe máy, quan sát cuộc sống là cách để mình tìm cảm hứng sáng tác. Vì thế, dù cát sê tăng đến 200 lần so với khi chưa nổi tiếng, mình vẫn chưa mua ô tô mà để tiếp tục đầu tư cho âm nhạc (cười)". Hoàng Dũng còn khẳng định cuộc sống của anh rất đơn giản, dù vẫn ở nhà thuê nhưng anh lại cảm thấy thoải mái và không có mưu cầu cao về mặt vật chất. 

Chủ nhân hit 'Nàng thơ': Cát sê tăng 200 lần so với thời chưa nổi tiếng - Ảnh 2.

Hoàng Dũng hào hứng khi được hòa giọng cùng danh ca Tuấn Ngọc

BTC

Về phía danh ca Tuấn Ngọc, ông cho biết dù đã đi hát nhiều năm và có kinh nghiệm đứng trên sân khấu nhưng bản thân vẫn hồi hộp khi đứng chung sân khấu với ca sĩ Hoàng Dũng. Giọng ca Riêng một góc trời cho biết: "70 năm đi hát nhưng chưa bao giờ tôi run như lần này. Vì không biết mình có hát được những bài nhạc trẻ của Hoàng Dũng không, đặc biệt là bài Nàng thơ vì nó quá nổi tiếng". Đồng thời, Tuấn Ngọc còn bày tỏ mong muốn được hát những ca khúc của Hoàng Dũng ở những sân khấu khác bởi ông rất ấn tượng với màu sắc âm nhạc của hậu bối. 

Ngoài ra, nam danh ca hải ngoại cũng chia sẻ gia đình chính là hậu phương vững chắc để ông thăng hoa trong nghệ thuật. "Âm nhạc mang đến cho tôi tiền bạc và sự nổi tiếng. Thế nhưng nếu không có gia đình thì tôi không được bình yên, sẽ mãi là một chàng nghệ sĩ lông bông", Tuấn Ngọc tâm sự. Và dẫu đã 76 tuổi nhưng giọng ca Thành phố buồn vẫn học hát, luyện thanh mỗi ngày, nghiên cứu cách xử lý bài để phần trình diễn của mình được mới mẻ, hợp thời. 

Trong chương trình này, Tuấn Ngọc và Hoàng Dũng cũng mang đến cho khán giả không gian âm nhạc nhiều cảm xúc với những bản tình ca như Riêng một góc trời, Vì đó là em, Rồi mai tôi đưa em, Mưa hồng, Nàng thơ, Nửa thập kỷ, Niệm khúc cuối, Đoạn kết mới...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.