Hành vi sử dụng người tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm mà không đội mũ, đeo khẩu trang; không cắt ngắn móng tay; đeo đồng hồ, vòng, lắc; ăn uống, hút thuốc, khạc nhổ trong khu vực sản xuất thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm... đang có mức phạt tiền từ 1 - 3 triệu đồng, vừa được Bộ Nông nghiệp và Môi trường (Bộ NN-MT) đề xuất tăng mức phạt lên đến 5 - 7 triệu đồng. Thông tin được nhiều chủ quán, thực khách ở TP.HCM quan tâm.
Chủ quán người lo, người đồng tình với đề xuất phạt tới 7 triệu vì móng tay, trang sức

Móng tay được cắt ngắn và làm sạch
ẢNH: VÕ HIẾU
Không chỉ là vấn đề thu nhập, đề xuất này còn chạm đến một nỗi lo khác thầm kín khác của nhiều tiểu thương: an ninh tài sản.
Tuy nhiên, không phải tất cả các cơ sở kinh doanh thực phẩm đều bày tỏ sự e ngại. Tại một số cửa hàng thực phẩm, quán ăn có quy mô vừa và lớn, hoặc những nơi đã có quy tắc này để vệ sinh an toàn thực phẩm, đề xuất này lại nhận được sự đồng tình.

Tại một số cửa hàng thực phẩm, quán ăn có quy mô vừa và lớn, hoặc những nơi đã có quy tắc này để vệ sinh an toàn thực phẩm, đề xuất này lại nhận được sự đồng tình
ẢNH: VÕ HIẾU
Để hoàn thiện pháp luật về an toàn thực phẩm, Bộ NN-MT đề xuất bổ sung một số quy định và tăng mức chế tài xử phạt đối với một số vi phạm đang có mức chế tài xử phạt thấp, chưa đủ sức răn đe tại Nghị định 115 năm 2018 quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm.
Đề xuất nằm trong công văn của Bộ NN-MT gửi Bộ Y tế đánh giá thực trạng, tổng kết thi hành quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm.
Bình luận (0)