Chủ tịch 9X của CLB Hà Nội với khát vọng tạo kỳ tích ở đấu trường châu Á

18/09/2023 14:59 GMT+7

Vị chủ tịch trẻ tuổi của CLB Hà Nội, Đỗ Vinh Quang mong muốn đội bóng thủ đô sẽ giành lại được danh hiệu vô địch V-League và tạo kỳ tích ở AFC Champions League bằng cách đoạt vé vượt qua vòng bảng.

Lần đầu tham dự vòng bảng AFC Champions League ở mùa giải 2023-2024, CLB Hà Nội rơi vào bảng đấu có CLB Urawa Red Diamonds (Nhật Bản), CLB Pohang Steelers (Hàn Quốc) và CLB Wuhan Three Towns (Trung Quốc).

Chia sẻ với Thanh Niên, Chủ tịch CLB Hà Nội Đỗ Vinh Quang (con trai bầu Hiển sinh năm 1995) mong muốn đội nhà sẽ nỗ lực tối đa để vượt qua vòng bảng AFC Champions League, đồng thời giành lại vị trí số 1 ở V-League.

Mục tiêu tham vọng

- CLB Hà Nội đã chuẩn bị thế nào cho lần đầu tham dự vòng bảng AFC Champions League, thưa anh?

Sau nhiều lần bỏ lỡ cơ hội đá vòng bảng, năm nay CLB Hà Nội xác định AFC Champions League là giải đấu quan trọng với đội bóng, không chỉ ở mùa giải này, mà còn là xuyên suốt quá trình phát triển, hình thành CLB.

Sau khi chúng tôi biết chức vô địch V-League 2022 đã trở thành cầu nối đưa CLB Hà Nội đến vòng bảng AFC Champions League, toàn đội đã bắt tay vào chuẩn bị. Đầu tiên, CLB Hà Nội tìm kiếm HLV trưởng đã từng cầm quân ở AFC Champions League cũng như sở hữu bằng AFC Pro (để được huấn luyện ở AFC Champions League).

Chủ tịch CLB Hà Nội: Quyết vô địch V-League, vượt vòng bảng AFC Champions League  - Ảnh 1.

Chủ tịch CLB Hà Nội còn rất trẻ

MINH DÂN

Sau đó, chúng tôi nắm được quy định của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), đó là có thể dùng 5 ngoại binh (cộng với 1 ngoại binh châu Á) ở AFC Champions League. CLB Hà Nội đã thống nhất sẽ dùng tối đa 6 suất ngoại binh để cạnh tranh với các đội hàng đầu châu lục.

Sự khác biệt giữa đội bóng ở AFC Champions League chính là ngoại binh. Ví dụ, các đội bóng Ả Rập Xê Út đã chi rất nhiều tiền để mua những ngoại binh hàng đầu châu Âu. Năm ngoái, CLB Urawa Red Diamonds cũng sử dụng tối đa suất ngoại binh ở AFC Champions League (sau đó vô địch), dù ở giải nội địa, họ không sử dụng hết suất ngoại binh mà trao cơ hội cho các cầu thủ bản địa.

Tôi đánh giá đây là cơ hội để CLB Hà Nội thử sức. Việc có suất đá AFC Champions League cũng giúp đội thuận lợi khi tuyển chọn các ngoại binh hàng đầu, có chất lượng. Đây là điều kiện cần và đủ để ngoại binh đồng ý đến Việt Nam thi đấu, so với việc chỉ đá ở giải quốc nội.

AFC Champions League là thước đo đánh giá khát khao và nhiệt huyết của CLB Hà Nội. Việc đầu tư cho AFC Champions League rất tốn kém, nhưng hy vọng đây sẽ là sự đầu tư thỏa đáng, giúp chúng tôi đáp ứng được kỳ vọng.

- CLB Hà Nội mang về nhiều ngoại binh giỏi, nhưng ở lực lượng nội binh, đội lại "chảy máu chất xám" khi nhiều trụ cột như Quang Hải, Văn Hậu, Việt Anh, Văn Kiên,... chuyển đến đội khác. Điều đó có quá đáng lo?

Thị trường chuyển nhượng luôn sôi động sau khi kết thúc mùa giải. CLB Hà Nội rất tiếc khi phải chia tay một số cầu thủ quan trọng trong thời gian qua, từ Quang Hải, Văn Hậu đến Việt Anh, Văn Kiên. Đó đều là những cầu thủ mà CLB Hà Nội đào tạo, phát triển khi còn trẻ.

Tuy nhiên, mỗi trường hợp chia tay cầu thủ đều có một nguyên nhân khác nhau, đa phần là từ nguyện vọng cầu thủ cũng như các bên. Mùa giải này sẽ khó khăn, nhưng chúng tôi đã lường trước việc phải chia tay trụ cột, do đó có sự thay thế xứng đáng.

Chủ tịch CLB Hà Nội: Quyết vô địch V-League, vượt vòng bảng AFC Champions League  - Ảnh 2.

Lãnh đạo CLB Hà Nội không lo lắng khi đội chia tay nhiều ngoại binh

MINH DÂN

Khi Việt Anh rời CLB Hà Nội, chúng tôi đã mang về một ngoại binh với bản CV đẳng cấp (Damien de Tallec). Khi Văn Kiên chia tay đội, chúng tôi đã có Xuân Mạnh thay thế, đó cũng là một thành viên U.23 Việt Nam từng lọt tới chung kết U.23 châu Á 2018. Ngoài ra, thủ môn Văn Hoàng cũng được mang về thế chỗ Văn Công.

Quỹ thời gian giữa V-League mùa giải 2023 và 2023-2024 chỉ kéo dài 45 ngày, chúng tôi không có nhiều lựa chọn. Chúng tôi cũng chỉ có 3 tuần, tính từ lúc kết thúc V-League 2023 cho đến ngày đá trận mở màn AFC Champions League.

Do đó, toàn đội phải sẵn sàng. Hy vọng các cầu thủ sớm hòa nhập, mang lại thành công cho đội bóng.

- AFC Champions League là sân chơi thường bị đánh giá là quá tầm với bóng đá Việt Nam. Tại sao CLB Hà Nội vẫn đầu tư mạnh cho giải đấu này, với rủi ro thành tích ở V-League có thể bị ảnh hưởng?

Định hướng vươn tầm châu lục của CLB Hà Nội đã có từ trước khi tôi nhận vị trí chủ tịch. Tuy nhiên đến khi ngồi vào ghế chủ tịch CLB, tôi yêu cầu toàn thể thành viên đội bóng phải thiết lập, định hình mục tiêu này trong tư duy, hiểu rằng đích ngắm của đội là phải vươn ra châu Á.

CLB Hà Nội là đội bóng hàng đầu Việt Nam, minh chứng là chúng tôi có nhiều kỷ lục vô địch. CLB Hà Nội mong muốn đảm bảo điều kiện cần và đủ, muốn dự AFC Champions League thì phải đăng quang ở V-League. Mục tiêu đó tạo thành ADN đội bóng.

Chủ tịch CLB Hà Nội: Quyết vô địch V-League, vượt vòng bảng AFC Champions League  - Ảnh 3.

Chủ tịch 9X của CLB Hà Nội với khát vọng tạo kỳ tích ở đấu trường châu Á - Ảnh 4.

Đội trưởng Văn Quyết đang đạt phong độ rất cao

Năm 2019, CLB Hà Nội có thể đủ khả năng dự đấu trường châu lục khi vào tới chung kết AFC Cup liên khu vực (tương đương bán kết AFC Cup toàn châu lục), rất tiếc là sau đó dừng bước trước CLB 4.25 của CHDCND Triều Tiên dù đã có nhiều cơ hội.

Đó cũng là trải nghiệm cho CLB Hà Nội, khi toàn đội tập trung mọi nguồn lực với những cầu thủ đang ở độ chín sự nghiệp.

Sau thất bại đó, chúng tôi mong muốn được trở lại sân chơi châu lục. Đội bóng sau đó mất thêm một khoảng thời gian, đến năm nay đã góp mặt ở AFC Champions League.

Nhiều người đánh giá AFC Champions League là giải đấu khó khăn. Tuy nhiên, đội tuyển Việt Nam đã lọt đến tứ kết Asian Cup 2019, tức là tốp 8 châu lục, sau đó các CLB Việt Nam thi đấu sòng phẳng với các đội đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc,...

Điều đó cho thấy dù còn khoảng cách đẳng cấp và thực lực, nhưng với quá trình chuẩn bị, trau dồi kinh nghiệm thực tế ở các sân chơi quốc tế của các tuyển thủ, CLB Hà Nội tự tin thể hiện hết khả năng, chứng minh đẳng cấp nhà vô địch bóng đá Việt Nam.

- Anh đánh giá thế nào về bảng đấu của CLB Hà Nội?

Lá thăm may rủi đưa CLB Hà Nội rơi vào bảng đấu khó khăn, phải chạm trán các đội đến từ những nền bóng đá hàng đầu châu Á như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc. Đặc biệt hơn, lá thăm hạt giống số 4 của bảng này lại là đội đương kim vô địch giải đấu (Urawa Red Diamonds).

Với CLB Hà Nội, đây là bảng đấu đầy thách thức. Thắng 1 trận thôi cũng khó, chứ chưa nói đến đứng đầu bảng hay nằm trong nhóm 3 đội nhì bảng xuất sắc nhất. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ tận dụng tốt các trận đấu trên sân nhà.

Với sự chuẩn bị tốt, toàn đội kỳ vọng sẽ đạt được kỷ lục trở thành đội Việt Nam đầu tiên vượt qua vòng bảng AFC Champions League.

Chủ tịch CLB Hà Nội: Quyết vô địch V-League, vượt vòng bảng AFC Champions League  - Ảnh 4.

Ngoại binh Brandon Wilson của CLB Hà Nội được đánh giá cao

CLB HÀ NỘI

- Triết lý chơi của CLB Hà Nội ở AFC Champions League là gì?

Về đấu pháp và chiến thuật, tôi tin tưởng HLV Bozidar Bandovic, bởi ông từng giúp CLB Buriram United (Thái Lan) vượt qua vòng bảng AFC Champions League. Trùng hợp là khi ấy, CLB Buriram cũng nằm cùng bảng các đội Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc như CLB Hà Nội bây giờ.

Hy vọng với sự chuẩn bị lực lượng phục vụ cho chiến thuật của ông Bandovic, chất lượng nội và ngoại binh, HLV Bandovic sẽ có đấu pháp hợp lý, tận dụng tối đa cơ hội và có điểm số ở từng thời điểm.

- CLB Hà Nội phân phối sức lực ra sao để chơi tốt ở cả V-League và AFC Champions League?

Với CLB Hà Nội, sân chơi nào cũng quan trọng. Lịch thi đấu đang thuận lợi cho CLB Hà Nội, khi AFC Champions League diễn ra sớm hơn V-League 2 vòng đấu. Chúng tôi đá xong 2 trận ở giải châu Á rồi V-League mới khởi tranh.

Trên thế giới hay ở Việt Nam cũng vậy. Việc phải đá 2 trận mỗi tuần luôn gây ra khó khăn, đòi hỏi các đội phải phân bổ, tính toán hồi phục cho cầu thủ. Khi đá ở AFC Champions League, chúng tôi được sử dụng 6 ngoại binh. Đây là lợi thế mà toàn đội sẽ tận dụng tối đa để có thêm lựa chọn, điều chỉnh luân phiên khi các giải diễn ra đồng thời.

Dù gặp nhiều khó khăn hơn, mật độ thi đấu dày hơn đối thủ khác trong nước, nhưng mục tiêu của toàn đội luôn như vậy. CLB Hà Nội sẽ đòi lại chức vô địch mà chúng tôi đã đánh mất ở mùa giải trước.

Ở AFC Champions League, chúng tôi sẽ quyết tâm vượt qua vòng bảng.

Chủ tịch 9X của CLB Hà Nội với khát vọng tạo kỳ tích ở đấu trường châu Á - Ảnh 6.

Tuấn Hải (áo trắng), nhân tố xuất sắc trên hàng công của CLB Hà Nội

Đối thủ tiềm tàng

- Để đòi lại chức vô địch V-League, CLB Hà Nội sẽ phải vượt qua những đối thủ đáng gờm. Đâu là chướng ngại mà đội bóng của anh e dè nhất?

Ở V-League, đối thủ nào cũng khó khăn khi họ chuẩn bị rất tốt. Nhưng với CLB Hà Nội, hai đối thủ đáng gờm nhất, đó là đương kim vô địch CLB Công an Hà Nội cùng CLB Nam Định. Họ đã chi rất nhiều tiền, bổ sung cả ngoại binh cả nội binh.

- CLB Hà Nội đầu tư rất nhiều tiền cho ngoại binh, nhưng tại sao sẵn sàng để những cầu thủ như Văn Hậu, Việt Anh,... đến đối thủ cạnh tranh trực tiếp cho ngôi vô địch?

Chúng tôi không can thiệp vào nguyện vọng, đề xuất của cầu thủ khi họ muốn ra đi. CLB Hà Nội tôn trọng hợp đồng. Ngoài ra, khi các cầu thủ trưởng thành và có lựa chọn riêng, chúng tôi rất ủng hộ.

Còn việc tuyển mộ ngoại binh là để phục vụ mục tiêu đội bóng. CLB Hà Nội có nhiều tuyển thủ quốc gia ở các lứa tuổi, nhưng để đảm bảo thành tích, toàn đội vẫn cần ngoại binh đẳng cấp ở các vị trí.

Nhờ đâu mà CLB Hà Nội đảm bảo thành tích và bản sắc trong những năm qua? Đó là khi lên đội một, các cầu thủ trẻ không chỉ được đá cùng đàn anh, mà còn được tập luyện, thi đấu, cọ xát với những ngoại binh chất lượng, nhờ vậy học hỏi được nhiều điều.

Chủ tịch 9X của CLB Hà Nội với khát vọng tạo kỳ tích ở đấu trường châu Á - Ảnh 7.

Bản hợp đồng mới mang tên Phạm Xuân Mạnh

Chủ tịch 9X của CLB Hà Nội với khát vọng tạo kỳ tích ở đấu trường châu Á - Ảnh 8.

Tuyển thủ Duy Mạnh luôn là chỗ dựa vững chắc của hàng phòng ngự đội Hà Nội

Chủ tịch CLB Hà Nội: Quyết vô địch V-League, vượt vòng bảng AFC Champions League  - Ảnh 5.

CLB Hà Nội đặt mục tiêu cao ở cả 3 sân chơi

CLB HÀ NỘI

CLB Hà Nội từng có nhiều ngoại binh giỏi như Cristiano Roland, Samson,... đó là ví dụ điển hình cho công tác tuyển chọn. Chúng tôi sẽ duy trì chiến lược tuyển chọn ngoại binh.

- Lứa trẻ kế cận của CLB Hà Nội đã đáp ứng yêu cầu?

CLB Hà Nội có truyền thống về đào tạo trẻ. Hàng năm, chúng tôi có thành tích tốt ở giải U.19, U.21 quốc gia. Tuy nhiên, việc lên đội 1 luôn khó khăn cho các tài năng trẻ. CLB Hà Nội đang có 3 thế hệ song song cùng tồn tại, đó là lứa đi đầu của Văn Quyết, Hùng Dũng, lứa thứ hai đang ở độ chín sự nghiệp của Duy Mạnh, Thành Chung, còn lứa thứ ba là dàn sao trẻ như Văn Trường, Đức Anh, Tiến Long, Văn Chuẩn,...

Với sự cạnh tranh khốc liệt, các cầu thủ sẽ gặp khó khăn. Song, chúng tôi luôn nói với cầu thủ rằng đó là cơ hội để học hỏi lẫn nhau.

CLB Hà Nội tham gia nhiều giải đấu khắc nghiệt, đòi hỏi cầu thủ luôn phải ở trạng thái sẵn sàng. Do đó, họ phải ra sân tập luyện với sự khát khao.

Mong là ở mùa này, cầu thủ trẻ được ra sân nhiều hơn để thể hiện bản thân, từ đó phát triển đúng hướng. Tôi cũng hy vọng CLB Hà Nội sẽ duy trì quy trình đào tạo và sử dụng cầu thủ "cây nhà lá vườn".

Hy vọng ít nhất nửa sức chứa sân Mỹ Đình được lấp đầy

- Vì sao CLB Hà Nội chọn sân Mỹ Đình làm sân nhà?

Sân nhà của CLB Hà Nội là sân Hàng Đẫy. Dù vậy, khi đại diện AFC sang Việt Nam đánh giá, sân Hàng Đẫy bị đánh giá là không đủ tiêu chuẩn tổ chức các trận vòng bảng AFC Champions League.

Đơn cử, công suất đèn chiếu sân không đảm bảo cho các trận đấu diễn ra vào buổi tối, trời mùa đông. Một số tiện ích, công năng của sân, lối ra vào phục vụ người khuyết tật,... chưa đáp ứng. Do đó, CLB Hà Nội chọn Mỹ Đình làm sân nhà ở AFC Champions League.

Chủ tịch 9X của CLB Hà Nội với khát vọng tạo kỳ tích ở đấu trường châu Á - Ảnh 10.

HLV Bandovic (phải) - người có vai trò quan trọng trong chặng đường sắp tới của CLB Hà Nội

Chủ tịch 9X của CLB Hà Nội với khát vọng tạo kỳ tích ở đấu trường châu Á - Ảnh 11.

Sân Mỹ Đình là sân nhà của đội Hà Nội tại đấu trường châu Á

ĐỘC LẬP

- Mặt cỏ sân Mỹ Đình có đủ đáp ứng?

Ngay khi xác nhận sân Mỹ Đình là sân thi đấu chính thức tại AFC Champions League, CLB Hà Nội đã làm việc với Ban quản lý Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình.

Chúng tôi đã thống nhất điều khoản là ngay khi tiếp nhận, được bàn giao sân, CLB sẽ chủ động thực hiện công tác tu bổ, cải tạo mặt sân do đội ngũ chuyên gia, kỹ thuật của đội bóng để đảm bảo tiêu chí.

Thời gian chuẩn bị rất ngắn, chỉ khoảng 3 tuần từ trận cuối gặp CLB Viettel ở V-League 2023 đến trận mở màn AFC Champions League. CLB Hà Nội đại diện cho bóng đá Việt Nam, đá trên sân vận động quốc gia, mà nếu mặt cỏ không đảm bảo thì uy tín bóng đá Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng.

Chúng tôi mong muốn CLB không chỉ đảm bảo thành tích trên sân, mà phải làm hình ảnh bóng đá chuyên nghiệp và bài bản. Phải thực hiện khối lượng công việc lớn trong khoảng thời gian ngắn, nên hy vọng với sự quyết tâm cũng như kinh nghiệm của đội ngũ chuyên gia, CLB Hà Nội có thể đá trên mặt sân với điều kiện tốt hơn so với các trận trước đó ở Mỹ Đình.

Chủ tịch CLB Hà Nội: Quyết vô địch V-League, vượt vòng bảng AFC Champions League  - Ảnh 6.

CLB Hà Nội mong khán giả lấp đầy sân Mỹ Đình trong các trận ở AFC Champions League

MINH DÂN

Còn về chi phí thuê sân Mỹ Đình, chúng tôi đảm bảo giá thành giống như khi đội tuyển Việt Nam thuê sân để thi đấu. Chi phí không thấp, nhưng đây là khoản phí theo quy định. Chúng tôi sẵn sàng tuân thủ.

- Chơi ở sân có sức chứa lớn, CLB Hà Nội huy động cổ động viên, bán vé thế nào để tiếp sức cho toàn đội?

Xuyên suốt thời gian qua, CLB Hà Nội xác định đây là thử thách, bởi lấp đầy 40.000 chỗ ngồi ở sân Mỹ Đình là điều không dễ dàng.

Tuy nhiên, CLB Hà Nội đã có chiến dịch quảng bá cho AFC Champions League, đặc biệt là chuỗi sự kiện giao lưu tại phố đi bộ hồ Gươm, hay mở chương trình giao lưu với các trường đại học, hướng tới nhóm đối tượng là các học sinh, sinh viên.

Hy vọng các nhóm đối tượng này sẽ quan tâm, sắp xếp thời gian đến sân. Chúng tôi kỳ vọng có thể lấp đầy một nửa sức chứa sân Mỹ Đình trong các trận sân nhà. Mong rằng nếu có thành tích khả quan trong 1, 2 trận đầu vòng bảng, khán giả sẽ đến sân nhiều hơn.

Đó là động lực để CLB Hà Nội sẽ hoàn thành mục tiêu đề ra.

- CLB Hà Nội có đưa ra mức thưởng cho từng trận ở AFC Champions League?

CLB Hà Nội có một khẩu hiệu, đó là cứ cống hiến hết mình rồi sẽ nhận lại những gì xứng đáng. Chúng tôi thường không công bố mức thưởng bởi điều này sẽ gây áp lực lớn cho cầu thủ.

Tuy nhiên, các cầu thủ khi ra sân, hãy nhìn lên khán đài, thấy sự hiện diện của ban lãnh đạo, họ sẽ lấy đó là động lực thi đấu hết sức, rồi sau đó họ sẽ nhận lại những gì xứng đáng.

- Xin cảm ơn anh về cuộc trò chuyện!


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.