Chủ tịch Barcelona, Laporta bị trọng tài ghi báo cáo vì hành vi gây hấn

Giang Lao
Giang Lao
17/10/2022 07:57 GMT+7

Theo tờ Marca , những hành động gây hấn của ông Joan Laporta đã bị trọng tài Jose Sanchez ghi trong báo cáo sau trận ‘Siêu kinh điển’ Real Madrid thắng Barcelona 3-1 tối 16.10 trên sân Bernabeu.

Ông Laporta được cho đã có hành vi gây hấn vì xông vào phòng thay đồ của các trọng tài sau trận đấu, đòi giải thích các tình huống trong trận Barcelona để thua Real Madrid, và đã bị trọng tài Jose Sanchez ghi vào báo cáo có thể bị ban tổ chức La Liga xử phạt.

Ông Laporta (giữa) khi xem trận đấu trên khán đài sân Bernabeu

AFP

Nguồn tin của tờ Marca cho biết, ông Laporta đã chất vấn các trọng tài tình huống Lewandowski bị Carvajal phạm lỗi trong vòng cấm nhưng không được thổi phạt 11m cho Barcelona, trong khi Eric Garcia (Barcelona) giẫm lên Rodrygo ở phút bù giờ thì trọng tài Jose Sanchez thổi phạt đền cho Real Madrid và ghi bàn ấn định chiến thắng 3-1.

Highlights Real Madrid 3-1 Barcelona: Chiến thắng thuyết phục của Kền kền trắng

Các diễn biến tức giận của ông Laporta đã được trọng tài Jose Sanchez ghi vào báo cáo và được tờ Marca đăng tải, rằng: “Đã có sự cố xảy ra sau trận đấu, khi các trọng tài đang ở trong phòng thay đồ thì Chủ tịch của Barcelona, ​​ông Joan Laporta Estruch bước vào và liên tục yêu cầu giải thích về một số tình huống trong trận đấu. Ông ấy đã được mời ra khỏi phòng ngay lập tức nên không có thêm sự cố”.

Tờ Marca cho rằng, việc Barcelona chỉ trong vòng 1 tuần đã nhận các kết quả bất lợi từ việc sắp bị loại sớm ở vòng bảng Champions League sau trận hòa Inter Milan 3-3 hôm giữa tuần, đến trận thua dưới cơ hoàn toàn trước kình địch Real Madrid tối 16.10 và đánh mất ngôi đầu giải La Liga, đã khiến ông Laporta không còn giữ được sự bình tĩnh.

Những kết quả này cũng đang đẩy Barcelona vào tình thế khủng hoảng sau 1 mùa hè nóng bỏng chi tiêu rầm rộ mua hàng loạt ngôi sao từ chi phí là những thương vụ đòn bẩy kinh tế đầy mạo hiểm. Nếu tiếp tục trắng tay danh hiệu ở mùa này, đội bóng xứ Catalan chắc chắn rơi vào tình thế bi đát hơn do không thu lại chi phí từ các giải đấu đang trên đà thất bát của mình hiện nay.

HLV Xavi đã thừa nhận: “Barcelona đang ở trong tình thế với những suy nghĩ đầy sự tiêu cực. Cảm giác rất tồi tệ, và không thể hài lòng với tất cả mọi thứ. Chúng tôi rất cố gắng, nhưng rõ ràng cả đội cần cải thiện và phải thoát ra khỏi tình thế hiện nay”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.