Chủ tịch Bình Thuận nói gì về quy hoạch tỉnh vừa được Thủ tướng phê duyệt?

Quế Hà
Quế Hà
29/12/2023 13:43 GMT+7

Ngày 27.12, Thủ tướng Chính phủ có quyết định phê duyệt Quy hoạch tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050. Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Đoàn Anh Dũng thông tin một số nội dung đáng chú ý về quy hoạch này.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Đoàn Anh Dũng cho rằng Quy hoạch tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 vừa được Thủ tướng phê duyệt hôm 27.12 là dấu mốc quan trọng, có tác động to lớn đến sự phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng của tỉnh.

Theo ông Đoàn Anh Dũng, quy hoạch tỉnh vừa được Thủ tướng phê duyệt là công cụ chiến lược, nền tảng để phát triển tỉnh trong thời gian dài. Quy hoạch đưa ra những định hướng lớn về kinh tế, xã hội nói chung, tổ chức lại không gian phát triển các ngành, lĩnh vực của tỉnh trong thời gian 10 năm tới và xa hơn nữa.

Bình Thuận sẽ giàu mạnh từ kinh tế biển, có mức thu nhập bình quân đầu người cao hơn mức trung bình của khu vực và cả nước. Quy hoạch tỉnh còn xác định Bình Thuận sẽ là trung tâm du lịch biển tầm quốc gia và quốc tế; một trong những trung tâm năng lượng xanh và là nơi đào tạo về công nghệ của vùng.

Chủ tịch Bình Thuận nói gì về quy hoạch tỉnh vừa được Thủ tướng phê duyệt?- Ảnh 1.

Cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết được Chính phủ đầu tư góp phần thúc đẩy kinh tế, xã hội Bình Thuận

Q.H

Quy hoạch lần này xác định chuyển đổi cơ cấu kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng; sử dụng hợp lý, hiệu quả các nguồn lực để phát triển toàn diện, trên cơ sở tạo lập một hệ sinh thái phát triển hiện đại và bền vững. Ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, thúc đẩy tăng trưởng xanh, hình thành nền kinh tế ít chất thải với 3 trụ cột chính là năng lượng (nòng cốt là năng lượng sạch); du lịch dịch vụ và nông nghiệp sinh thái, công nghệ cao.

Điểm khác biệt của quy hoạch tỉnh lần này, theo Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, là khắc phục được sự chồng chéo, xung đột lẫn nhau trong không gian phát triển quy hoạch ngành. Chẳng hạn ở Bình Thuận có sự chồng chéo trong khu vực dự trữ khoáng sản với ngành du lịch, dịch vụ; giữa bảo tồn và khai thác tài nguyên biển, rừng, tài nguyên đất đai.

Mặt khác, quy hoạch tỉnh vừa được Thủ tướng phê duyệt sẽ có giải pháp cụ thể, trọng tâm trong quy hoạch; ưu tiên phát triển các dự án trọng điểm, phân bổ tối ưu các nguồn lực và huy động được cả hệ thống chính trị vào việc triển khai, thực hiện.

Chủ tịch Bình Thuận nói gì về quy hoạch tỉnh vừa được Thủ tướng phê duyệt?- Ảnh 2.

Điểm du lịch Bàu Trắng được quy hoạch thuộc Khu du lịch quốc gia Mũi Né

QUẾ HÀ

Quy hoạch tỉnh Bình Thuận vừa được Thủ tướng phê duyệt sẽ có 17 đô thị. Ngoài TP.Phan Thiết là đô thị loại II, đến năm 2025 TX.La Gi sẽ là thành phố loại III; các thị trấn Phan Rí Cửa, Liên Hương (H.Tuy Phong) và Võ Xu (H.Đức Linh) sẽ thành đô thị loại IV.

Ngoài ra, còn 11 thị trấn (Vĩnh Tân, Chợ Lầu, Lương Sơn, Ma Lâm, Thuận Nam, Tân Nghĩa, Tân Minh, Sơn Mỹ, Lạc Tánh, Đức Tài và đảo Phú Quý) sẽ là đô thị loại V. Trong đó, đáng chú là TP.Phan Thiết sẽ được mở rộng lên đến thị trấn Phú Long, một phần xã Hàm Liêm, Hàm Hiệp (thuộc H.Hàm Thuận Bắc) và xã Hàm Mỹ (thuộc H.Hàm Thuận Nam).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.