Chủ tịch CLB của Thổ Nhĩ Kỳ bị bắt sau vụ đấm trọng tài nhập viện

Tây Nguyên
Tây Nguyên
13/12/2023 06:16 GMT+7

Chủ tịch CLB Ankaragucu của Thổ Nhĩ Kỳ đã từ chức sau khi bị bắt vì đấm trọng tài đến mức nhập viện trong trận đấu ở giải hàng đầu nước này.

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ (TFF) Mehmet Buyukeksi trước đó xác nhận, tất cả các trận đấu ở nước này đã bị hoãn vô thời hạn sau những cảnh tượng gây sốc đối với trọng tài diễn ra trong trận hòa 1-1 giữa Ankaragucu với Rizespor thuộc giải hàng đầu nước này vào ngày 11.12.

Chủ tịch CLB của Thổ Nhĩ Kỳ bị bắt sau vụ đấm trọng tài nhập viện - Ảnh 1.

Chủ tịch CLB Ankaragucu, Faruk Koca, tấn công trọng tài

AFP

Olimpiu Morutan khai thông thế bế tắc cho đội chủ nhà chỉ sau 14 phút thi đấu. Rizespor giành được 1 điểm khi Adolfo Gaich ghi bàn gỡ hòa và cuộc ẩu đả xảy ra sau đó.

Cuộc đụng độ dẫn đến 2 thẻ đỏ cho Ali Sowe và Rizespor Emirhan Topcu (đều của Ankaragucu). Và sau tiếng còi mãn cuộc, trọng tài Halil Umut Meler bị Chủ tịch CLB Ankaragucu, Faruk Koca đấm vào mặt. Vị trọng tài 37 tuổi ngã xuống sân sau khi nhận cú đấm nhưng vẫn tiếp tục bị tấn công.

Chủ tịch CLB của Thổ Nhĩ Kỳ bị bắt sau vụ đấm trọng tài nhập viện - Ảnh 2.

Trọng tài Meler phải nhập viện sau khi bị đấm

AFP

Một nhóm cầu thủ, ban huấn luyện và an ninh đã chạy đến hiện trường để ngăn chặn cuộc tấn công đi xa hơn. Trọng tài Meler phải nhờ sự trợ giúp để rời khỏi sân với một con mắt bầm tím.

Ông Koca sau đó được hãng thông tấn Demiroren trích dẫn phát biểu: "Vụ việc này phát sinh do những quyết định sai lầm và hành vi khiêu khích của trọng tài. Mục đích của tôi là phản ứng bằng lời nói với trọng tài. Lúc này tôi đã tát vào mặt trọng tài. Cái tát của tôi chắc chắn không làm gãy xương. Sau cái tát của tôi, trọng tài đã tự ngã xuống đất. Mọi người ngay lập tức đưa tôi ra khỏi hiện trường vì tôi bị bệnh tim".

Chủ tịch CLB của Thổ Nhĩ Kỳ bị bắt sau vụ đấm trọng tài nhập viện - Ảnh 3.

Một mắt của trọng tài Meler bị sưng và bầm tím

AFP

Vụ việc khiến ông chủ tịch 59 tuổi cùng với 2 người khác đã bị tạm giam trước khi xét xử vì tội làm bị thương và đe dọa người khác. Ông Koca cũng thông báo từ chức để không gây thêm bất kỳ tổn hại nào cho CLB Ankaragucu.

Trong khi đó, trọng tài Meler đã được đeo nẹp cổ sau khi đến bệnh viện. Ông được Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đến thăm ngày 12.12. Sau các cuộc kiểm tra, vị trọng tài này được xác định không bị bất kỳ tổn thương nghiêm trọng nào và nhiều khả năng xuất viện ngày 13.12.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.