Chủ tịch CLB Pau FC đánh giá Quang Hải như một chiến binh

05/08/2022 14:10 GMT+7

Quang Hải được lãnh đạo CLB Pau FC tạo động lực tinh thần rất lớn khi nhìn nhận anh là một trong những nhân tố đáng chờ đợi tại mùa giải Ligue 2 năm nay.

Chủ tịch CLB Pau FC, ông Bernard Laporte Fray đã có những sự ghi nhận đặc biệt với Quang Hải. Trong bài phỏng vấn mới nhất trên tờ La Republique des Pyrenees (tờ báo có trụ sở tại TP.Pau), ông Bernard đánh giá Hải không khác gì một chiến binh.

Quang Hải chăm chỉ học tiếng Pháp với cô giáo, sẵn sàng đá tiền đạo tại Pau

Vị lãnh đạo đứng đầu đội bóng nói: “Chuyển đến một môi trường mới, không có gia đình bên cạnh, không thể nói tốt tiếng Anh hay tiếng Pháp, bạn có thể hình dung ra đủ thứ khó khăn cho Quang Hải. Nhưng chàng trai này vẫn cho thấy sự cố gắng trong từng buổi tập, từng bước chạy.

Với kỹ thuật cá nhân, với khả năng của mình, Hải sẽ sớm được chúng tôi tìm cho một vị trí quan trọng trong đội hình. Nhưng điều tôi muốn nhấn mạnh là, hãy tập luyện để giành được điều đó”.

Chủ tịch CLB Pau FC (bìa trái) trong ngày Quang Hải ra mắt

PAU FC

Hiện tại, Quang Hải đã đồng đội đang tích cực chuẩn bị cho trận gặp Dijon vào ngày 7.8. Bình luận viên Anh Quân nhận định: “Nên nhớ rằng, ở trận ra quân Ligue 2 mùa này, Dijon đã thắng Saint Etienne với tỷ số 2-1. Mặc dù chỉ cầm bóng chiếm 41% nhưng Dijon đã tung ra 6 cú sút trúng đích (nhiều gấp đôi đối thủ), trong đó có tới 5 tình huống rất nguy hiểm.

Ở trận gặp Dijon, hệ thống phòng thủ của Pau FC phải đặc biệt lưu tâm đến 3 nhân tố: Le Bihan (người mở tỷ số trận gặp Saint Etienne, từng ghi 9 bàn cho Dijon năm 2022), tiền vệ Bryan Soumare (ghi bàn thắng thứ 2 ở trận ngày 31.7 và còn có 1 pha kiến tạo đẹp mắt), chân chuyền Valentine Jacob (người đã có đến 47 lần tạo cơ hội cho đồng đội ghi bàn mùa 2021 - 2022). Chưa kể nếu như hoàn tất xong thủ tục, Xande Silva - tân binh của Dijon sẽ kịp ra mắt ngay trận đấu gặp Pau FC. Tiền đạo này từng có 3 mùa thi đấu ở giải Ngoại hạng Anh và góp công rất lớn trong chiến dịch lên hạng của Nottingham Forest”.

Cũng theo bình luận viên Anh Quân: "Năm ngoái, HLV Tholot từng sử dụng sơ đồ 3-4-3, giúp Pau FC thắng Dijon. Rất có thể HLV Tholot sẽ lại một lần nữa sử dụng sơ đồ này trong cuộc đón tiếp đối thủ. Quang Hải có thể chưa đá chính ngay từ đầu nhưng chúng ta vẫn có quyền kỳ vọng vào những sự thay đổi người khi số 19 được tung vào sân trong hiệp 2.

Hãy nhớ Pau FC sẽ thi đấu trên sân có hơn 18.000 chỗ ngồi. Sẽ rất đông CĐV đến để cổ vũ cho đội nhà. Điều đó sẽ là động lực để Quang Hải chơi với 200% sức lực của mình nếu anh được ông Tholot trao cơ hội”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.