Tổng giá trị đội hình Dijon gấp 2,5 lần Pau, Quang Hải và đồng đội gặp khó

04/08/2022 12:57 GMT+7

Đổi sân nhà trận gặp Dijon vào ngày 7.8, Pau FC đã thuê sân Stade du Hameau vì Nouste Camp chưa sửa xong. Nhưng dù là sân nào, HLV Tholot cũng không muốn lại thất bại.

Ngay sau trận thua của Pau FC với tỷ số 0-4 trước Guingamp ở trận mở màn Ligue 2, HLV Tholot đã vô cùng tức giận với trình diễn tệ hại của các học trò. Ông phát biểu: “Chúng tôi đã thua quá chóng vánh. Guingamp chỉ có 2 tình huống nguy hiểm trong vòng cấm địa nhưng họ đều ghi bàn. Sau đó, chúng tôi để thua 2 bàn liên tiếp nữa. Các cầu thủ đã thiếu tự tin trong trận đấu này”.

Sân nhà của Pau vào ngày 7.8

PAU FC

Thực tế đã diễn ra như những gì HLV Tholot nhận xét. Trước khi Quang Hải được vào sân ở phút 59 (khi chủ nhà đã ghi được 4 bàn), có quá nhiều cầu thủ không thể bắt kịp tốc độ trận đấu. Nhiều cá nhân đã mắc sai lầm nghiêm trọng. Ban huấn luyện Pau FC đã làm việc với tập thể và từng cá nhân để thay đổi trạng thái chuẩn bị cho trận đấu kế tiếp. Trong trận đấu tập, chia đội hình đấu đối kháng, Pau FC đã nỗ lực cải thiện hàng thủ - các vị trí trung vệ và hậu vệ đã chơi rất tệ trong thất bại tan nát trước Guingamp.

Quang Hải chăm chỉ học tiếng Pháp với cô giáo, sẵn sàng đá tiền đạo tại Pau

Đối thủ tiếp theo của Pau FC ở vòng đấu thứ 2 vào 0 giờ ngày 7.8 - đội Dijon đã từng thua thầy trò ông Tholot cả lượt đi lẫn lượt về mùa giải năm ngoái. Nhưng không thể coi đó là cơ sở để khẳng định, kết quả đó sẽ dễ dàng lặp lại ở mùa này.

Quang Hải và phiên dịch riêng

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Theo bình luận viên Anh Quân: “Không phải ngẫu nhiên mà Dijon được gọi là PSG của Ligue 2. Bất chấp kinh phí eo hẹp, Dijon vẫn có được một đội ngũ tốt. Sức mạnh của họ đến từ nguồn lực nội tại với chính sách đào tạo cầu thủ, sau đó dùng tiền bán cầu thủ đó để xây dựng cơ sở vật chất

Các mùa giải gần đây, Dijon cũng thường thử nghiệm cách thức tiếp cận khác bằng chính sách mua bán cầu thủ ồ ạt. Chẳng nói đâu xa ngay ở mùa giải năm ngoái, họ đã tậu về tới 16 tân binh. Xét trên nhiều phương diện, Dijon sinh sau đẻ muộn hơn nhiều đội bóng khác tại Pháp. Mãi đến năm 1998, họ mới thành lập đội bóng và bắt đầu lên chuyên nghiệp vào năm 2005. Tuy nhiên họ đã có những bước tiến thần kỳ và chỉ mất 6 năm để xuất hiện ở giải đấu cấp độ cao nhất của nước Pháp.

Mặc dù xuống hạng ngay sau đó, nhưng Dijon cũng quay lại Ligue 1 vào năm 2016. Họ trụ lại đến năm 2021 trước khi một lần nữa quay trở lại điểm xuất phát, trở lại sân chơi hạng 2 nước Pháp. Mùa giải 2021 - 2022, Dijon chỉ cán đích ở vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng Ligue 2 với 47 điểm. Họ xếp ngay phía sau Pau FC, với 2 điểm ít hơn”.

Hiện tại theo theo trang chuyển nhượng quốc tế Transfermarkt, tổng giá trị đội hình của Dijon là 26,4 triệu euro, gấp 2,5 lần so với Pau FC - đội bóng chỉ có giá 10,05 triệu euro.

Ở trận đấu trên sân nhà sau đây ít ngày, Pau FC sẽ gặp rất nhiều khó khăn nếu không có sự điều chỉnh kịp thời về cả phòng thủ lẫn tấn công. Hy vọng, HLV Tholot sẽ sử dụng Quang Hải ngay từ đầu để những đường chuyền sáng nước của anh có thể đem đến cho Pau FC những cơ hội tốt.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.